Đắk Lắk kết luận về bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện: Ông Thái bị oan do lỗi đánh máy

Việc văn bản của Thanh tra Sở GDĐT Thanh Hóa gõ sai họ Trần thành họ Nguyễn khiến Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk bị nghi chưa thực sự tốt nghiệp cấp 3.

Liên quan đến nghi vấn về bằng cấp 3 của ông Trần Hữu Thái - Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) - mà báo điện tử VTC News từng phản ánh trong bài: "Bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện ở Đắk Lắk", UBND huyện Krông Pắk vừa gửi báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ vụ việc lên UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan.

Chuyện bằng cấp của ông Trần Hữu Thái từng khiến dư luận nghi ngờ khi Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá cho biết, chỉ có tên Nguyễn Hữu Thái trong danh sách công nhận thí sinh tốt nghiệp PTTH khoá thi ngày 24/5/1984 tại hội đồng thi Thọ Xuân 1. Điều này có nghĩa là, mọi thông tin được kiểm tra đều trùng với thông tin trên bằng tốt nghiệp THPT của Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Krông Pắk, trừ cái họ (họ Nguyễn thay vì họ Trần).

dak lak ket luan ve bang cap 3 ky la cua truong phong noi vu huyen ong thai bi oan do loi danh may
Báo cáo của UBND huyện Krông Pắk.

Theo báo cáo của UBND huyện, hơn 10 năm trước, vào ngày 10/3/2009, UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk gửi công văn cho Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị xác minh bản sao bằng tốt nghiệp THPT của ông Trần Hữu Thái (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Hòa Đông).

6 ngày sau, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa có công văn trả lời số 11/TTr do ông Nguyễn Huy Khoa - Phó Chánh thanh tra ký, cho biết: Kết quả kiểm tra có tên Nguyễn Hữu Thái, sinh ngày 11/12/1967, nơi sinh Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa trong danh sách công nhận thí sinh tốt nghiệp THPT (khóa thi ngày 24/5/1984, Hội đồng thi Thọ Xuân 1, số báo danh 434, vào sổ bằng 7956).

dak lak ket luan ve bang cap 3 ky la cua truong phong noi vu huyen ong thai bi oan do loi danh may
Bằng cấp ba của ông Trần Hữu Thái.

Ngày 3/7/2009, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có công văn gửi Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp THPT của ông Trần Hữu Thái. Sau đó 10 ngày, Thanh tra Sở GD&ĐT gửi công văn số 52/TTr do Chánh Thanh tra Lê Văn Cương ký, xác nhận có tên ông Trần Hữu Thái, sinh ngày 11/12/1967, nơi sinh Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa trong danh sách công nhận tốt nghiệp THPT (khóa thi ngày 24/5/1984, Hội đồng thi Thọ Xuân 1, số báo danh 434, vào sổ bằng 7956).

Do sự sai lệch thông tin giữa 2 văn bản trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có văn bản làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, nội dung công văn số 11/TTr của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa sai do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, khiến họ của ông Thái bị ghi nhầm là họ Nguyễn.

Căn cứ vào kết quả xác minh, UBND huyện Krông Pắk kết luận, ông Trần Hữu Thái có tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa khóa ngày 24/5/1984 tại Hội đồng thi Thọ Xuân 1 và được công nhận đỗ tốt nghiệp.

dak lak ket luan ve bang cap 3 ky la cua truong phong noi vu huyen ong thai bi oan do loi danh may Bằng cấp 3 kỳ lạ của Trưởng phòng Nội vụ huyện ở Đắk Lắk: Sở TT-TT vào cuộc
dak lak ket luan ve bang cap 3 ky la cua truong phong noi vu huyen ong thai bi oan do loi danh may Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức
dak lak ket luan ve bang cap 3 ky la cua truong phong noi vu huyen ong thai bi oan do loi danh may Nữ trưởng phòng Tỉnh ủy mượn bằng để tiến thân: Nghi vấn mới về người giới thiệu bà Ái Sa vào Đảng
/ vtc.vn