Quốc tế
18/05/2021 04:50Đài Loan tăng vọt ca nhiễm COVID-19, Malaysia lo thành "lồng ấp" biến chủng
Đài Loan tăng vọt ca nhiễm
Hôm 17/5, Đài Loan ghi nhận 335 ca mắc COVID-19, cao hơn 100 ca so với số ca nhiễm hôm 16/5. Đài Loan từng được xếp vào nhóm các vùng chống dịch tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ trong tuần trước, hòn đảo này ghi nhận tới hơn 700 ca bệnh.
Làn sóng COVID-19 gia tăng buộc giới chức Đài Loan phải áp dụng các biện pháp mạnh tay. Theo đó, tất cả trường học dưới cấp đại học ở Đài Bắc và Đài Tân phải đóng cửa cho tới 28/5. Người dân được kêu gọi cắt giảm các hoạt động không cần thiết và tránh rời khỏi nhà.
![]() |
| Đài Loan áp dụng các biện pháp mạnh tay khi dịch bệnh bùng phát mạnh. (Ảnh: Reuters) |
Các quy định phòng dịch mới khiến người dân Đài Loan đổ xô tới các siêu thị và tích trữ nhiều hàng hoá.
Trước tình trạng này, lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh phải lên tiếng kêu gọi người dân không hoảng loạn, nhấn mạnh các địa phương vẫn đang đảm bảo cung ứng hàng hóa.
Bên cạnh các biện pháp chống dịch, chính quyền Đài Loan cũng đang đẩy nhanh việc tìm kiếm các nguồn cung vaccine mới. Hiện chỉ có 1% trong tổng số 23 triệu dân của hòn đảo này được tiêm vaccine.
Malaysia lo trở thành 'lồng ấp biến chủng'
Malaysia cách đây ít giờ báo cáo thêm 4.446 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 474.556 trường hợp.
Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các chuyên gia lo ngại quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành nơi bùng phát và lây lan của nhiều biến chủng COVID-19.
Tiến sĩ Sazaly Abu Bakar - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục các bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Malaya cho biết cơ quan này mới đây xác định 2 biến chủng COVID-19 "nội địa".
| Malaysia bắt đầu phong tỏa toàn quốc 3 tuần từ tuần trước để chống dịch. (Ảnh: Reuters) |
Ông Bakar cho biết các biến chủng nCoV nội địa được xác định dựa trên sự gia tăng số ca mắc mới, tỷ lệ lây nhiễm cũng như số ca bệnh không triệu chứng.
Theo vị tiến sỹ này, các quan chức y tế Malaysia dường như vẫn đang tập trung theo dõi biến thể virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ mà chưa thực sự lưu tâm tới mối đe dọa tới từ các biến chủng nội địa.
Tuần trước, Tổng Giám đốc cơ quan Y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah xác nhận 3 trong số 4 biến chủng SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại các quốc gia này.
Theo đó, các ca nhiễm biến chủng từ Nam Phi, Anh và Ấn Độ được ghi nhận. Trong khi đó, biến chủng Brazil vẫn chưa xuất hiện.
Bộ Y tế Malaysia cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại nước này có thể lên tới 5.000 trường hợp vào giữa tháng 5.
"Sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng đang ngày càng đáng lo ngại", ông Abdullah cho biết.
| Đài Loan muốn dự phiên họp của WHO, Trung Quốc thẳng thừng từ chối
Đài Loan bày tỏ mong muốn tham dự cuộc họp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra trong tháng này song Trung ... |
- Cảnh báo bệnh não mô cầu ở trẻ: Dễ nhầm cảm cúm, nguy cơ tử vong cao (17:44)
- Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng? (17:17)
- 2 sân bay Việt nhảy vọt trên bảng xếp hạng Top 100 tốt nhất thế giới (17:01)
- Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, đề xuất bố trí kinh phí từ ngân sách (1 giờ trước)
- Đề xuất vợ chồng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Nhà máy đạm Phú Mỹ vận hành tối đa công suất, bảo đảm nguồn cung phân bón (1 giờ trước)
- 'Cú tát' với tình báo Mossad: Iran cài cắm mạng lưới điệp viên khắp Israel (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm tiếp 1,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- FBI điều tra quan chức Mỹ vừa từ chức vì Iran (2 giờ trước)
