Đại dịch COVID-19 ngày 12/4: Số người chết tại Mỹ vượt mốc 20.000

Cập nhật đại dịch COVID-19 ngày 12/4: Số người chết tại Mỹ vượt mốc 20.000, số ca nhiễm tăng chậm lại sau 5 ngày.

Hơn 20.000 người chết do COVID-19 tại Mỹ

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ trong ngày 11/4 là 26.278 trường hợp, thấp nhất tính từ ngày 6/4, nâng tổng số ca nhiễm lên 529.154 người.

Bên cạnh số ca tăng chậm lại, số trường hợp thiệt mạng do COVID-19 ở Mỹ trong ngày 11/4 cũng giảm xuống 1.713, ít hơn 318 trường hợp so với ngày trước đó. Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt mốc 20.000 người chết, tăng 2.500 lần sau 30 ngày.

Bang New York vẫn là tâm điểm dịch bệnh với 180.458 người nhiễm SARS-CoV-2 và 8.627 người chết. Có tới 7 bang ở Mỹ xuất hiện nhiều hơn 20.000 trường hợp mắc COVID-19.

dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000

Mỹ là quốc gia đầu tiên vượt mốc 20.000 người chết do COVID-19.

Chuyên gia cảnh báo đây chưa hẳn là con số chính xác do Mỹ không xét nghiệm trên diện rộng. Chỉ có trung bình 8.023 người/1.000.000 người được xét nghiệm, nhiều trường hợp thiệt mạng không được xác định có nhiễm virus corona chủng mới hay không.

Iran kêu gọi người dân không lơ là phòng ngừa COVID-19

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người dân tôn trọng các quy định về y tế để tự bảo vệ trước dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh các hoạt động kinh tế “có nguy cơ lây nhiễm thấp” bắt đầu được nối lại từ ngày hôm nay tại hầu khắp cả nước. Riêng tại thủ đô Tehran, lệnh phong tỏa được nới lỏng từ ngày 18/4.

Theo Tổng thống Rouhani, nới lỏng các hạn chế không có nghĩa là bỏ qua các quy định về y tế. Giãn cách xã hội và các quy định khác về y tế cần được người dân thực hiện một cách nghiêm túc.

Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh, các cơ quan y tế nước này nhiều lần bày tỏ lo ngại khi nhiều người dân phớt lờ khuyến cáo “nên ở nhà”, đồng thời cảnh báo nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy, Iran hiện ghi nhận hơn 70.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 4.000 ca thiệt mạng.

dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000

Tổng thống Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha nới lỏng phong tỏa

Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm đang tăng chậm lại, với 4.754 trường hợp nhiễm bệnh mới và 525 người thiệt mạng trong ngày 11/4. Theo Reuters, Chính phủ Tây Ban Nha đang xem xét nới lỏng phong tỏa và ban hành chỉ dẫn để người dân từng bước trở lại làm việc.

Hầu hết người dân Tây Ban Nha được yêu cầu ở nhà từ giữa tháng 3, trừ những doanh nghiệp với nhu cầu làm việc đặc thù được phép hoạt động. Dù vậy, từ đầu tuần này, một số công ty xây dựng đã tái khởi động, với hàng nghìn công nhân quay lại làm việc.

Các công ty, doanh nghiệp hoạt động thời điểm này phải cung cấp thiết bị bảo hộ cho công nhân, yêu cầu mỗi người đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m để bảo vệ sức khỏe.

dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000

Tây Ban Nha muốn tái khởi động nền kinh tế.

Trong khi đó, sau một tuần tăng chậm, số ca nhiễm tại Italy tăng nhanh trở lại với 4.694 ca nhiễm mới và 619 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và số người thiệt mạng do COVID-19 lên lần lượt là 152.271 và 19.468.

Thủ tướng Boris Johnson hồi phục

Sau 3 ngày chăm sóc tại bệnh viện, sức khỏe Thủ tướng Johnson được cải thiện và ông có thể đi bộ quãng ngắn.

dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000

Thủ tướng Johnson đang hồi phục.

Theo thông tin từ Phố Downing, ông Johnson đang bắt đầu bình phục và có tinh thần rất tốt. Ông ấy thậm chí còn vẫy tay cảm ơn các nhân viên y tế khi được đưa ra khỏi phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas tối 9/4.

"Thủ tướng có thể đi bộ được đoạn ngắn, giữa các quãng nghỉ. Điều này cho thấy ông ấy đang dần bình phục sau khi được nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế. Ông ấy đã nói chuyện được với bác sỹ của mình và cảm ơn toàn bộ đội ngũ y tế vì sự chăm sóc tuyệt vời mà ông ấy nhận được", Người phát ngôn Phủ Thủ tướng Anh cho hay.

Số ca nhiễm tại Anh tính đến ngày 12/4 là 78.991, với 9.875 người chết.

dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000 Sáng 12/4 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới
dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000 Phần Lan thất vọng về hai triệu khẩu trang Trung Quốc
dai dich covid 19 ngay 124 so nguoi chet tai my vuot moc 20000 Việt Nam nằm trong 2 nước chưa có ca Covid-19 tử vong dù có bệnh nhân nặng
/ vtc.vn