Kinh tế
16/09/2025 15:35Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa, được giá, người dân đếm cây thu tiền triệu mỗi ngày

Thuỷ Biều vốn là vùng đất cổ, là sự hợp nhất của hai làng cổ thời xưa là Nguyệt Biều và Lương Quán. Sau hợp nhất, vùng đất này thuộc phường Thuỷ Xuân (TP Huế). Đây cũng là địa danh du lịch nổi tiếng với nhiều di tích như Hổ Quyền - Voi Ré cùng nhiều sản vật nức tiếng.

Nhắc đến Thuỷ Biều không thể không nhắc đến thứ đặc sản từng là sản vật tiến vua là thanh trà (một loại quả thuộc họ bưởi ).

Nếu như vụ mùa 2024, nhiều vườn thanh trà chỉ lác đác vài quả thì năm nay thời tiết thuận lợi mang đến cho nông dân vụ mùa bội thu.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ giữa tháng 8 đến nay, khắp các khu vườn ở Thủy Biều luôn rộn ràng không khí thu hoạch. Những cây thanh trà sai trĩu quả liên tục được hái xuống, đóng thành từng giỏ để cung ứng ra thị trường.

"Khu vườn rộng 5.000m2, trong đó khoảng 3.000m2 là cây lâu năm. Năm nay, quả đạt từ 0,7kg trở lên có giá bán tại vườn dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg. Tổng thu vụ này trừ chi phí chăm sóc, phân bón cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng", ông Võ Trần Tuấn Kiệt (54 tuổi, chủ một vườn thanh trà ở Thuỷ Biều) chia sẻ.

Một hộ dân trồng thanh trà ở Thuỷ Biều chia sẻ thêm: "Thanh trà năm nay ngon hơn năm ngoái do thời tiết thuận lợi. Thu nhập cả năm đều nhờ vào thanh trà, nay được mùa nên ai cũng phấn khởi...".

Theo Hợp tác xã Thuỷ Biều (phường Thuỷ Xuân), hiện toàn hợp tác xã có khoảng 90 hecta thanh trà đang cho thu hoạch. Chính vụ thu hoạch năm 2025 diễn ra từ cuối tháng 8 đến nay, cho năng suất từ 7-8 tấn quả/hecta, tăng 2-3 tấn/ha so với năm 2024. Giá thanh trà năm nay cũng cao hơn các vụ trước, bình quân khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn năm 2024 khoảng 5.000 đồng/kg.

Ngoài ra, Hợp tác xã Thủy Biều cũng sản xuất thanh trà theo hướng VietGAP hữu cơ được gần 9 hecta, chiếm 10% tổng diện tích thanh trà của đơn vị này. Thanh trà sản xuất theo hướng VietGAP bán được giá cao hơn so với cây trồng truyền thống và được nhiều siêu thị trong cả nước tiêu thụ.

Vụ này, Hợp tác xã Thủy Biều đưa được 1,5 tấn thanh trà vào hệ thống siêu thị ở TP.HCM. Đồng thời, đang thực hiện đơn hàng đưa thêm 1 tấn thanh trà vào siêu thị. Quả thanh trà cũng bắt đầu được Hợp tác xã Thuỷ Biều phân phối qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đẩy mạnh tiêu thụ thị trường ngoài TP Huế như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị...

Theo người dân xứ Huế, thanh trà là thứ quả đặc sản mà 1 năm chỉ có 1 mùa. Thanh trà có thể không có vị ngọt sắc, mọng nước như nhiều loại bòng bưởi khác nhưng nó có vị ngọt thanh riêng nên được nhiều người dân yêu chuộng. Ngoài việc ăn trực tiếp, thanh trà còn được mang chế biến thành nhiều món gỏi (điển hình là gỏi thanh trà mực khô) cũng được nhiều thực khách ưa chuộng.
- Con đường trở thành tỷ phú của 'thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi (1 giờ trước)
- Địa điểm vui chơi tránh nóng dịp Tết Thiếu nhi 1/6 tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Cuộc sống ở nơi cao hơn 5.000m, người dân săn vàng để đổi đời (2 giờ trước)
- Con trai lỡ lời, cha đi xét nghiệm ADN và phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 22 năm (2 giờ trước)
- Từng hạn chế cho dân sở hữu vàng, nay Trung Quốc thay đổi mạnh (2 giờ trước)
- Vì sao trung tâm Hà Nội nơi ngập úng, nơi gần như không mưa? (3 giờ trước)
- Vietjet và EECO Thái Lan hợp tác xây dựng trung tâm kỹ thuật MRO (3 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh thế nào mà gây tranh cãi? (3 giờ trước)
- Nắng nóng 'vắt kiệt sức', nhiều người nhập viện vì rối loạn tâm thần (4 giờ trước)
- Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu khuyến cáo việc cần làm trước khi chuyển sang dùng xăng E10 (4 giờ trước)