Xã hội
07/01/2026 20:52Đà Lạt vào mùa hoa Tết
Còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng ở các khu vực trồng hoa ở Đà Lạt (Lâm Đồng): Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành, Hà Đông… không khí Tết đã đến từ rất sớm bằng nhịp lao động hối hả của nhà vườn bước vào vụ hoa quan trọng nhất trong năm.
Tại làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt), nhiều nông dân trồng hoa ly cho biết hiện tại lứa hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đã sẵn sàng. Nếu thời tiết thuận lợi, hoa sẽ nở đúng Tết.
Những vườn hoa ly xanh tốt, vươn mình trong năm ấm chờ đến Tết Nguyên đán phục vụ người dân.
Nông dân chăm sóc, ngắt tỉa từng cành lá hư để hoa tươi tốt và đẹp hơn trong những ngày Tết đến xuân về.
Hoa đồng tiền là một trong những loài hoa được yêu thích và trưng bày trong ngày Tết bởi màu sắc, hình dáng dễ thương.
Người trồng hoa vào vườn từ lúc sương còn phủ dày trên mái nhựa, kiểm tra từng luống cúc, từng chậu lan, từng giàn hoa ly, hoa hồng. Đây là giai đoạn “nước rút”, khi chỉ cần một sai sót nhỏ về nước tưới, ánh sáng hay nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa đúng dịp Tết.
Vụ hoa Tết được xem là “vụ quyết định” của cả năm. Với nhiều hộ trồng hoa, thu nhập của vài tuần giáp Tết có thể chiếm phần lớn lợi nhuận trong năm.
Theo các nhà vườn, hiện nay có đã thương lái đến đặt hàng cho vụ hoa Tết năm nay.
“Cả năm trông chờ mấy tuần này. Hoa mà nở sớm quá hay trễ quá là coi như mất Tết”, một chủ vườn ở Thái Phiên nói.
Năm nay, nhiều nhà vườn cho biết thời tiết khá thất thường. Ban ngày nắng mạnh, ban đêm lạnh sâu, sương dày khiến hoa dễ bị nấm bệnh, thối cánh hoặc chậm phát triển. Để ứng phó, nhiều hộ phải tăng chi phí che lưới, sưởi ấm nhà kính, phun thuốc sinh học phòng bệnh, kéo theo chi phí sản xuất đội lên đáng kể so với các vụ khác.
Ông Trần Đình Đề (ở làng hoa Thái Phiên) cho biết, năm nay gia đình rất kỳ vọng vào vụ hoa Tết vì ở nhiều địa phương khác bị ngật lụt nghiêm trọng nên không kịp xuống giống, trồng hoa Tết như mọi năm.
Những chồi non vươn mình trong nắng mang theo nhiều hy vọng của người nông dân trồng hoa Đà Lạt.
Theo người dân, hiện nay công việc chủ yếu của người trồng hoa là cắt tỉa lá, nụ để hoa ra đều và lớn búp. Mọi việc đều được làm thủ công cẩn thận.
Ông Trần Hùng (ở làng hoa Thái Phiên) cho biết, ở Đà Lạt, mùa hoa Tết không chỉ là mùa của sắc màu mà còn là mùa của lao động, của nỗi lo và niềm tin đan xen. Khi người người háo hức đón Tết bằng hoa, thì người trồng hoa đón Tết bằng việc nhìn vườn trống dần - hoa đã bán hết, công sức đã được trả giá xứng đáng, và một chu kỳ mới lại bắt đầu.
Hoa Đà Lạt không chỉ phục vụ thị trường nội tỉnh mà còn đi khắp miền Trung, miền Đông Nam Bộ, thậm chí ra miền Bắc. Mỗi chuyến xe rời vườn không chỉ chở hoa, mà chở theo công sức, hy vọng và cả sự hồi hộp của người trồng.
Ông Trần Đình Đề chia sẻ, trồng hoa Tết là lúc bà con nông dân có nhiều cảm xúc nhất. Vụ hoa Tết ở Đà Lạt không chỉ là một mùa sản xuất, mà là nhịp đập kinh tế - xã hội rất đặc biệt của phố núi. Một nhịp đập âm thầm, không ồn ào, nhưng giữ cho “thủ phủ hoa” luôn rực rỡ mỗi độ xuân về.
- Trình Quốc hội cho phép trẻ dưới 15 tuổi được hiến mô cứu bố mẹ, anh chị em ruột (10:15)
- PSG chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của Barcelona (1 giờ trước)
- BBC đóng cửa hai kênh truyền hình, cắt giảm hàng nghìn việc làm (1 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, người lao động (2 giờ trước)
- PV GAS làm việc với đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khí, năng lượng (2 giờ trước)
- Iran không cho phép vận chuyển uranium làm giàu ra khỏi đất nước (2 giờ trước)
- Chính quyền ông Trump thu hồi hơn 300.000 thị thực (2 giờ trước)
- Anh tăng cường hỗ trợ quân sự Ả rập Saudi đối phó Houthi, Ai Cập cân nhắc triển khai lực lượng (2 giờ trước)
- Tăng tốc phát triển nhà ở, mở rộng cơ hội an cư (3 giờ trước)
- Cận cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long (3 giờ trước)