Pháp luật
25/06/2025 18:55Cựu Phó Bí thư Vĩnh Phúc 'hỏi xin', ông chủ Phúc Sơn cho 5 tỷ và 500.000 USD
Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh thành.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Phạm Hoàng Anh khai, khi giữ vai trò Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, bị cáo này nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD từ Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn).
Sau đó, Phạm Hoàng Anh giữ chức Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Tường, bị cáo tiếp tục nhận 300 triệu đồng từ Hậu, mỗi lần 100 triệu đồng vào dịp Tết các năm 2018, 2019, 2020.
Bị cáo Hoàng Anh khai thêm, năm 2017, khi Hậu nhận chuyển nhượng dự án chợ đầu mối ở Vĩnh Tường đã gặp và cho bị cáo "quà" 100 triệu đồng và 20.000 USD.
Khi Hoàng Anh được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị cáo tiếp tục nhận của Hậu 5 tỷ đồng và 500.000 USD. Tuy nhiên, theo lời bị cáo, số tiền này bị cáo "hỏi xin" Hậu do có một số việc gia đình, cá nhân.
"Bị cáo nói với Hậu giúp anh giải quyết một số công việc riêng nên Hậu cho bị cáo", bị cáo Hoàng Anh lý giải.
Bị cáo Phạm Hoàng Anh khai báo trước toà.
Trước lời khai về số tiền lớn này, chủ toạ yêu cầu Nguyễn Văn Hậu đứng lên đối chất. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày: "Gia đình bị cáo và bố mẹ Hoàng Anh có quen biết, nên hai anh em chơi với nhau 20 năm. Khi Hoàng Anh làm nhà, sửa nhà có hỏi bị cáo. Số tiền này bị cáo cho Hoàng Anh, không nhằm mục đích gì".
HĐXX tiếp tục hỏi Hoàng Anh về vai trò của bị cáo giúp đỡ Hậu, Hoàng Anh trình bày, bị cáo giữ chức Phó Bí thư, không phải người đứng đầu nên không giúp gì được cho Hậu.
Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khai đã nhận thức được việc nhận tiền của mình là sai trái. Bị cáo mong HĐXX xem xét công trạng của các bị cáo, đặc biệt xem xét vai trò của Nguyễn Văn Hậu, bởi ngoài việc làm trái pháp luật, Hậu là người có tâm trong công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Sau bị cáo Hoàng Anh, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc). Ông Khước khai giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh từ tháng 8/2018 đến khi bị bắt. Ở vị trí công tác này, bị cáo được giao phụ trách quản lý đất đai và các Sở: NT&PTNT, GTVT, TN&MT.
Khi nhận chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu tới gặp bị cáo để chúc mừng, đồng thời biếu 10.000 USD. Sau lần này, Hậu tiếp tục đưa ông Khước thêm 10.000 USD.
Cuối năm 2019, Hậu nói công ty đang có chính sách bán đất ưu đãi cho lãnh đạo tỉnh, bị cáo đồng ý mua một lô đất giá 5 tỷ đồng của Phúc Sơn. Lô đất này được doanh nghiệp giảm 30% nên bị cáo chỉ phải trả Hậu 3,2 tỷ đồng.
Hai năm sau, ông Khước bán lô đất trên với giá 6,2 tỷ đồng, "đút túi" 3 tỷ đồng tiền lãi.
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (09:03)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (09:00)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (35 phút trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (55 phút trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (1 giờ trước)
- NATO hoan nghênh sáng kiến tăng cường răn đe hạt nhân của Tổng thống Pháp (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Tiếp tục tăng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/3: Mất hơn 200 USD/ounce, vàng lao dốc không phanh (1 giờ trước)