Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp yêu cầu đưa hối lộ vào mỗi chiều thứ 6

Hoàng Quốc Hùng để lái xe riêng làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi lại chiều thứ 6 hàng tuần người này phải đưa tiền hối lộ cho Hùng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp).

Trong vụ án này, bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ; 22 bị can khác bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Giám đốc Hoàng Quốc Hùng (trái) và cựu Phó giám đốc Lương Nhân Hoà.

Cựu Giám đốc Hoàng Quốc Hùng (trái) và cựu Phó giám đốc Lương Nhân Hoà.

Nhận hối lộ vào thứ 6 hàng tuần

Theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh, năm 2019, nhận thấy tình hình công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng cao, Hùng bàn bạc, thỏa thuận để Phạm Quang Hậu (lái xe riêng của Hùng) làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu từ người có nhu cầu.

Hậu được giao tự thỏa thuận chi phí với khách hàng, tuy nhiên, ông Hùng đưa ra "điều kiện" phải đưa lại cho Hùng 700.000 đồng/phiếu lý lịch tư pháp. 

Định kỳ, chiều thứ 6 hàng tuần, dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp, Hậu phải đưa tiền hối lộ cho Hùng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc.

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cũng chỉ đạo cấm viên chức, người lao động tại trung tâm làm "dịch vụ" và chỉ cho Hậu làm trung gian nhận tiền và hồ sơ.

Do vậy, Lương Nhân Hòa, khi đó là Phó giám đốc Trung tâm, và Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, phải liên hệ, thỏa thuận thông qua Hậu để đưa tiền cho ông Hùng nhằm được giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Nhằm hợp thức hóa thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Hậu hướng dẫn người xin cấp phiếu không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai; sử dụng hộ chiếu thay CMND/CCCD.

Toàn bộ quá trình trao đổi, bàn bạc giữa Hùng và các bị can, cũng như giữa các bị can với những người có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như: Zalo, Viber, Telegram, Messenger…

 

Theo đó, các bị can Hậu, Hòa và Cảnh yêu cầu các bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải chi số tiền dao động từ 750.000 đến 850.000 đồng/hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp (tùy từng trường hợp và thời điểm cụ thể).

Để hưởng lợi bất chính từ việc làm này, 14 bị can nhận làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả phí bình quân khoảng 2 triệu đồng /hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp. Sau khi trừ số tiền chi hối lộ và các chi phí phát sinh bắt buộc, các bị can này được hưởng lợi 50.000 - 300.000 đồng/hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp.

Cục An ninh điều tra cáo buộc từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, nhờ sự giúp sức của Hậu, Hòa và Cảnh, Hoàng Quốc Hùng nhận hối lộ của nhiều cá nhân và một số doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định pháp luật.

Trong đó, Hậu trực tiếp giúp sức cho Hùng nhận hơn 32 tỷ đồng; Hậu cùng Hoà giúp sức Hùng nhận hơn 8 tỷ đồng và Hậu cùng Cảnh giúp sức cho Hùng nhận hơn 3,5 tỷ đồng.

Manh mối phát hiện vụ án

Theo Cục An ninh điều tra, manh mối phát hiện sai phạm tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được bắt nguồn từ vụ án khác. Đó là vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành phố khác.

Cụ thể, quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng làm giả trong vụ án trên, Bộ Công an phát hiện 117 phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp.

Qua đấu tranh, khai thác, cơ quan điều tra xác định để bổ sung thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hoặc hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú/thị thực cho người nước ngoài, các đối tượng này thông qua mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện để đặt mua phiếu lý lịch tư pháp với giá trung bình khoảng 2 triệu đồng/phiếu.

Các đối tượng khai chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau 7-10 ngày sẽ nhận được phiếu do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp.

Từ thông tin thu thập được, Cục An ninh điều tra nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tách hành vi để khởi tố, điều tra vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Văn phòng công chứng Lại Khánh, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong thời gian ngắn, Cơ quan An ninh điều tra xác định Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Ông Hùng bị cáo buộc lợi dụng kẽ hở trong quy định pháp luật liên quan việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp để nhận hối lộ nhằm trục lợi cho bản thân.

https://vtcnews.vn/cuu-giam-doc-trung-tam-ly-lich-tu-phap-yeu-cau-dua-hoi-lo-vao-moi-chieu-thu-6-ar934633.html

Minh Tuệ / VTC News