Quốc tế
29/04/2026 08:27Cựu giám đốc FBI Comey bị truy tố vì đe dọa Tổng thống Trump
Ngày 28/4, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức thông báo truy tố cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey với cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump thông qua việc đăng tải bức ảnh vỏ sò xếp thành con số "86 47". Ông Comey đã gỡ bỏ bài đăng sau khi gây ra tranh cãi.
Thuật ngữ “86” thường được sử dụng trong ngành nhà hàng để chỉ việc vứt bỏ thứ gì đó, dù đôi khi nó cũng được dùng như tiếng lóng để chỉ việc “giết chết”. Bức ảnh này được ông Comey đăng tải lên mạng xã hội Instagram hồi tháng 5/2025 khi ông đang trong kỳ nghỉ tại bang North Carolina.

Trước đó, ông Comey bị Sở Mật vụ Mỹ thẩm vấn và viết trên mạng xã hội rằng ông không biết "một số người lại liên tưởng những con số đó với bạo lực". “Tôi phản đối mọi hình thức bạo lực nên tôi đã gỡ bài đăng xuống”, ông ấy nói.
Bản cáo trạng gồm hai tội danh buộc tội Comey "cố ý và chủ đích" đưa ra lời đe dọa "lấy mạng và gây thương tích cho" Tổng thống Trump và truyền đạt lời đe dọa đó qua thương mại liên bang.
Tuy nhiên, bản báo cáo không đưa ra bằng chứng chứng minh ông Comey cố ý đe dọa tổng thống, mà chỉ khẳng định "một người nhận thông tin hợp lý, quen thuộc với hoàn cảnh, sẽ hiểu" thông điệp đó là lời đe dọa gây hại.
Trong nhiều năm, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích ông Comey liên quan đến vai trò giám sát cuộc điều tra của FBI về cáo buộc liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông và các quan chức Nga năm 2016.
Đây không phải lần đầu tiên ông Comey bị truy tố. Hồi tháng 9/2025, Bộ Tư pháp cũng cáo buộc ông Comey khai man trước Quốc hội về việc cho phép tiết lộ thông tin cho báo chí liên quan đến các cuộc điều tra của FBI. Ông Trump hoan nghênh động thái của Bộ Tư pháp, đồng thời gọi cựu giám đốc FBI là "một trong những người tồi tệ nhất nước Mỹ từng thấy".
Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn năm 2013 - 2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (1 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (2 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (3 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (3 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (3 giờ trước)