Cựu Đội phó QLTT ở Nghệ An chết bất thường sau 3 tháng tạm giam

Sau gần 3 tháng bị tạm giam, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 8 ở Nghệ An tử vong bất thường tại bệnh viện.

Đội trưởng Quản lý thị trường số 8 - Cục QLTT Nghệ An Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận, ông Nguyễn Văn Quang, cựu Đội phó QLTT số 8 đã tử vong tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó, ngày 26/1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/4, ông Quang được chuyển đến trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để phục vụ công tác điều tra.

Theo người nhà, khoảng 2h30 sáng nay, em trai ông Quang là Nguyễn Văn Hạnh nhận được điện thoại từ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An với nội dung ông Quang hiện tiên lượng xấu, người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gấp.

Tới nơi, bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện lúc 1h sáng, lúc vào viện tim đã ngừng đập. Sau đó được các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu tim đập trở lại.

Đến 8h15 cùng ngày, ông Quang tử vong.

cuu doi pho qltt o nghe an chet bat thuong sau 3 thang tam giam
Hình ảnh ông Quang cùng 2 cán bộ QLTT vào nhà ông Hùng kiểm tra và xảy ra việc nhận hối lộ sau đó

Trung tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân cái chết của ông Quang đang được điều tra. Lúc nào cơ quan điều tra có kết luận sẽ thông tin.

Trước đó, ngày 4/12/2018, ông Nguyễn Văn Quang cùng với Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm sát viên thị trường) và Nguyễn Thanh Thủy (lái xe) đến nhà ông Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược.

Khi đến nơi thì Cường, Vinh, Thủy vào nhà gặp ông Hùng. Tại đây, Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường.

Sau đó đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng.

Do không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào nên ông Hùng đưa cho 3 người này 6 triệu đồng để không bị xử lý.

Ông Vi Văn Hùng sau đó gửi đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Chương phản ánh sự việc.

Qua điều tra, công an đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Quang và 3 cán bộ trên để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Tâm - Quốc Huy

cuu doi pho qltt o nghe an chet bat thuong sau 3 thang tam giam Hà Nội: Thanh niên bị trói tay, treo cổ, chết bất thường bên giấy tờ tùy thân bị đốt cháy

Trên địa bàn thôn Ải, xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội), người dân phát hiện 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo ...

cuu doi pho qltt o nghe an chet bat thuong sau 3 thang tam giam Báo Trung Quốc lập danh sách quan chức "tự sát", chết bất thường

Sau vụ chánh văn phòng đại diện Trung Quốc ở Macau nhảy lầu, báo Caixin liệt kê 30 quan chức cấp cao 'tự sát' hoặc ...

cuu doi pho qltt o nghe an chet bat thuong sau 3 thang tam giam Diễn biến bất ngờ vụ bé 4 tháng tuổi chết bất thường khi mẹ ra ngoài

Nghi can này sống gần nhà cháu bé và có biểu hiện của bệnh tâm thần, được hưởng trợ cấp hằng tháng.