Quốc tế
07/08/2025 23:05Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc bị đề nghị bắt giam
Theo Văn phòng Công tố viên đặc biệt, bà Kim Keon Hee bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng khi còn là Đệ nhất Phu nhân để thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nhận quà giá trị từ các doanh nhân, đồng thời có hành vi can thiệp trái phép vào một số thương vụ tài chính.
Động thái này đánh dấu leo thang trong cuộc điều tra từng làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc, góp phần dẫn đến việc Tổng thống Yoon bị Quốc hội luận tội và phế truất vào tháng 4/2025 - sự kiện chưa từng có tiền lệ kể từ năm 2017.
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, ngày 6/8, bà Kim tới trình diện cơ quan công tố và xin lỗi công chúng vì “gây ra lo lắng và chia rẽ trong xã hội”. Tuy nhiên, bà từ chối trả lời các câu hỏi từ báo chí. Luật sư của bà khẳng định thân chủ của mình "không phạm bất kỳ hành vi phạm pháp nào".
Hiện bà Kim và ông Yoon đều bị điều tra riêng biệt bởi hai nhóm công tố viên đặc biệt. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc vi phạm hiến pháp khi ban hành thiết quân luật trái phép để ngăn chặn luận tội, và đang bị giam giữ để phục vụ điều tra. Có thông tin cho biết ông đã từ chối hợp tác với công tố và "nằm im bất động trong phòng giam".
Giới quan sát nhận định, nếu tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Kim, đây sẽ là cú sốc lớn thứ hai đối với phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trong vòng vài tháng, đồng thời mở ra viễn cảnh xét xử cả hai cựu nguyên thủ quốc gia – điều hiếm thấy trong nền dân chủ Đông Á này.
https://vtcnews.vn/cuu-de-nhat-phu-nhan-han-quoc-bi-de-nghi-bat-giam-ar958471.html
- Chuyên gia tim mạch chỉ ra sai lầm tai hại khi kiêng trứng phòng bệnh (14:01)
- Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông (3 giờ trước)
- Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran (3 giờ trước)
- Mỹ đạt thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot hơn 58 tỷ USD (3 giờ trước)
- 10 nhà khoa học hàng đầu rời Mỹ và Anh sang Trung Quốc năm 2026 (4 giờ trước)
- Các 'ông lớn' ngành xây dựng làm ăn ra sao? (4 giờ trước)
- FIFA đòi mở công ty bán cổ phần World Cup, đến lượt AFC phản đối (4 giờ trước)
- Kênh đào Suez đủ sức thông dòng chảy dầu thô về châu Á? (5 giờ trước)
- 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, ứng xử thế nào với thị trường kim cương, nữ trang? (5 giờ trước)