Pháp luật
20/05/2026 10:24Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng
Trong số các bị cáo kháng cáo có Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga - hai cựu Cục trưởng từng bị cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Nhận hối lộ".
Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, còn Trần Việt Nga nhận mức án 15 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ". Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Liên quan vụ án, bị cáo Lê Hoàng (chồng Trần Việt Nga) bị tuyên 5 năm tù; hai cựu Phó Cục trưởng là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt lĩnh án 12 năm và 7 năm tù. Một số bị cáo khác là cán bộ, chuyên viên thuộc Cục cũng xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn thực phẩm đã phát sinh nhiều quy định mới khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt với các tài liệu khoa học chứng minh công dụng sản phẩm hoặc điều kiện cấp phép.
Cơ quan tố tụng xác định một số lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng những vướng mắc này để gây khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung nhiều nội dung chung chung nhằm tạo áp lực đối với doanh nghiệp.
Để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hoặc hợp thức hóa hồ sơ chưa đủ điều kiện, nhiều doanh nghiệp được cho là đã chủ động chi tiền ngoài quy định, dao động từ 5 - 10 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.
Bản án xác định từ năm 2018 đến 2024, sau khi được lãnh đạo cấp trên đồng ý về chủ trương, một số cán bộ đã nhận tiền của doanh nghiệp để hỗ trợ xử lý các thủ tục như cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo hay giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP).
Kết quả điều tra cho thấy, 35 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 107 tỷ đồng tiền hối lộ từ các doanh nghiệp và cá nhân.
Trong đó, số tiền liên quan hoạt động cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm lên tới gần 94 tỷ đồng; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hơn 12 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận GMP hơn 1 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Phong bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất, với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Trần Việt Nga bị cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng.
Phiên tòa phúc thẩm lần này sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, đồng thời đánh giá lại một số tình tiết liên quan trách nhiệm, vai trò và mức độ phạm tội của từng người trong vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
- Sợ thuốc Tây 'hại thận', người bệnh tiểu đường nhận kết đắng khi chỉ số tụt dốc (10:02)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội (17 phút trước)
- Cách thể thao Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á tại ASIAD 2026 (22 phút trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay 4/10: Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran (24 phút trước)
- Elon Musk: 1.000% nước Mỹ sẽ vỡ nợ (1 giờ trước)
- Tăng phụ cấp lên 55%, thu nhập cán bộ cấp xã thay đổi thế nào? (1 giờ trước)
- G7 khẩn cấp tung 100 triệu thùng dầu và dầu diesel dự trữ ra thị trường sau sức ép từ Mỹ (1 giờ trước)
- IAEA thúc đẩy ngừng bắn cục bộ để bảo đảm an toàn nhà máy Zaporizhzhia (1 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu HCV, xếp thứ 5 Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Chi tiết lịch nghỉ Ngày Văn hóa 2026, Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2027 (2 giờ trước)