Hậu trường - Chính khách
29/08/2019 16:43Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu nói về quyết định từ chức sau bất đồng với ông Trump
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố từ chức vào tháng 12/2018 sau khi bất đồng với Tổng thống Trump về quyết định rút quân khỏi Syria của ông chủ Nhà Trắng.
Trong cuốn tự truyện chuẩn bị lên kệ vào tuần tới của mình, Mattis nói rằng ông quyết định rời đi khi các giải pháp cụ thể, lời khuyên chiến lược, đặc biệt vấn đề liên quan tới việc giữ vững niềm tin với đồng minh của ông không còn cộng hưởng với ông Trump.
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. (Ảnh: NYTimes) |
Trong những đoạn trích ngắn được Wall Street Journal hé lộ hôm 28/8, ông Mattis đề cập tới sự cần thiết đối với các nhà lãnh đạo trong việc đánh giá cao các giá trị của đồng mình. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Trump, người nổi tiếng với khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết".
"Các quốc gia với các đồng minh cùng phát triển, quốc gia nào không có đồng min sẽ khô héo. Một mình một ngựa, Mỹ không thể bảo vệ người dân và nền kinh tế của mình. Vai trò của một nhà chính trị là không đủ đối với một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo phải thể hiện sự nhạy bén chiến lược kết hợp với sự tôn trọng các quốc gia sát cánh với chúng ta khi rắc rối xuất hiện", ông Mattis nhấn mạnh.
Theo The Guardian, xuyên suốt cuốn tự truyện, ông Mattis không nói nhiều tới thời gian đương chức trong Nhà Trắng hay chỉ trích các quyết định của ông Trump mà tập trung vào sự nghiệp của ông từ khi còn là Tướng trong Thủy quân Lục chiến cho tới khi trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Điều này không làm thỏa mãn những người tò mò về những diễn biến đã diễn ra làm leo thang những bất đồng giữa ông và Tổng thống Trump dẫn tới lá đơn từ chức được đưa ra chóng vánh.
Sau khi từ chức, ông Mattis dành phần lớn thời gian ở nhà riêng tại Washington, từ chối tất cả các yêu cầu bình luận về nhiệm kỳ của mình.
Vào tháng 3, ông quay trở lại làm cố vấn cho Viện Hoover, vị trí mà ông từng đảm nhận trước khi gia nhập chính quyền Trump. Ông cũng gia nhập hội đồng quản trị của nhà thầu quốc phòng General Dynamics.
Hồi tháng 5, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng từng đánh tiếng về cuốn tự truyện đang trong những khâu hoàn thành cuối cùng của mình.
"Tôi không viết về Tổng thống đương nhiệm, vì vậy những người tìm kiếm những thông tin liên quan sẽ thất vọng", ông cho hay.
(Nguồn: WSP)
- Siết chặt thi ngoại ngữ 6 bậc: Phải công khai đề án 60 ngày trước kỳ thi (14:30)
- Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột (1 giờ trước)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng (1 giờ trước)
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (2 giờ trước)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (3 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (3 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (4 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (4 giờ trước)
