Thời sự
03/10/2017 03:00Cuộc đấu súng dữ dội giữa binh sĩ Pakistan và Ấn Độ
Theo hãng tin ABC News, hôm nay các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đã đấu súng dữ dội ở vùng tranh chấp Kashmir.
Hậu quả của vụ đấu súng này khiến một bé trai 10 tuổi và bé gái 15 tuổi thiệt mạng. 9 dân thường khác bị thương, trong đó có bé gái 5 tuổi, các quan chức Ấn Độ cho biết.
Hai em nhỏ thiệt mạng vì các cuộc đấu súng của binh sĩ Pakistan ở huyện Poonch trên khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Vụ đấu súng dữ dội giữa quân đội hai nước xảy ra ở khu vực Kerni sau khi binh sĩ Pakistan nổ súng vào các vị trí của Ấn Độ.
Người đại diện quân đội Ấn Độ Col.Nitin Joshi cho biết, binh sĩ Pakistan dùng súng cối bắn vào mục tiêu và binh sĩ Ấn Độ “đáp trả mạnh mẽ”.
Phía Pakistan cho rằng, thứ Sáu tuần trước, lực lượng Ấn Độ đã bắn về phía Pakistan khiến 2 dân thường và 1 người lính thiệt mạng.
Cả Ấn Độ, Pakistan đều cáo buộc lẫn nhau tiến hành giao tranh ở khu vực biên giới gây ra những cái chết cho thường dân và binh sĩ.
![]() |
Một thường dân bị thương trong vụ đấu súng.
Năm ngoái, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan cũng đã có cuộc giao tranh tồi tệ dọc theo khu vực LoC, biên giới chia cắt vùng Kashmir, kể từ khi hai nước đồng ý ký thỏa thuận ngừng bắn.
LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm 2 phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, song cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.
Ấn Độ và Pakistan có lịch sử tranh chấp lâu năm ở khu vực Kashmir.
Trước đó, ngày 27/9, Pakistan đã triệu quyền Phó Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad tới để chỉ trích việc binh sĩ Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC.
Mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
| Pakistan phản đối trưng cầu ý dân người Kurd tại Iraq
Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định cuộc trưng cầu ý dân vi phạm hiến pháp Iraq và là hành vi bất hợp pháp, tiềm ẩn ... |
| Phiến quân Syria tuyên bố bắn hạ trực thăng quân sự Nga
Các tay súng Hồi giáo khẳng định đã phóng tên lửa chống tăng nhằm trúng một trực thăng Nga đang hoạt động tại miền trung ... |
| Ấn Độ muốn hợp tác hàng hải, quân sự với Việt Nam
Tại cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp hàng hải hai nước, Ấn Độ bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh ... |
http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-dau-sung-du-doi-giua-binh-si-pakistan-va-an-do--a340991.html
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (51 phút trước)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (1 giờ trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (1 giờ trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (2 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (2 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (2 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (3 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (3 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (3 giờ trước)
