Quốc tế
04/04/2025 18:10Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 6-2025
Theo luật, một cuộc bầu cử bất thường phải được tổ chức trong vòng 60 ngày sau phán quyết của tòa án. Luật cũng quy định ngày bầu cử Tổng thống phải được công bố trước ít nhất 50 ngày. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 11 ngày từ ngày 24-5 đến ngày 3-6, mặc dù các nhà phân tích dự đoán cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng.
Các nhà quan sát chỉ ra ngày 3-6, ngày thứ 60 kể từ phán quyết hôm nay, là ngày có khả năng xảy ra cao nhất vì cuộc bầu cử có thể bị lùi lại càng xa càng tốt để các đảng phái có đủ thời gian chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sơ bộ và vận động tranh cử.
Khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất vào ngày 10-3 -2017, cuộc bầu cử sớm cũng được tổ chức đúng 60 ngày sau đó, vào ngày 9-5.
Trong khi các cuộc bầu cử Tổng thống, bầu cử chung và bầu cử địa phương được tổ chức vào thứ 4, thì không có quy định nào áp dụng trong trường hợp bầu cử Tổng thống sớm, vì vậy có thể lên lịch vào thứ 3.
Nếu cuộc bầu cử ngày 3-6 được xác nhận, thời gian đăng ký ứng cử viên chính thức sẽ là ngày 10 và 11-5. Thời gian vận động chính thức sẽ diễn ra từ ngày 12-5 cho đến ngày trước cuộc bầu cử, tức là ngày 2-6. Luật này cũng yêu cầu một công chức tranh cử Tổng thống phải từ chức ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử, khiến ngày 4-5 trở thành hạn chót để họ tranh cử. Cuộc bỏ phiếu sớm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30-5. Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không cần nhóm chuyển giao.
Cùng ngày, Quyền Tổng thống Han Duck-soo đã cam kết sẽ đảm bảo sự ổn định về an ninh quốc gia và ngoại giao sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol.
"Với tư cách là quyền Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo không có khoảng trống trong an ninh quốc gia hoặc các vấn đề đối ngoại, và (đất nước) sẽ duy trì thế trận an ninh vững chắc và kiên định”, ông Han Duck-soo phát biểu trên truyền hình toàn quốc.
"Tôi cũng sẽ làm mọi thứ trong thẩm quyền của mình để đảm bảo không có sự gián đoạn nào trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách như tranh chấp thương mại và duy trì vững chắc trật tự công cộng để người dân của chúng ta cảm thấy an toàn ", ông Han Duck-soo nói.
Sáng 4-4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí duy trì phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, phế truất vị chính khách này vì lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12-2024.
- 780 bác sĩ tranh 444 suất nội trú Đại học Y Hà Nội: Ngành nào tuyển nhiều nhất? (1 giờ trước)
- In bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9 (1 giờ trước)
- Hé lộ gương mặt sẽ được xướng tên đầu tiên để chọn ngành tại Match Day (2 giờ trước)
- Sau khai giảng, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa cho con (3 giờ trước)
- Việt Nam định hình Trung tâm Năng lượng tái tạo (3 giờ trước)
- Mỹ dồn dập tấn công trả đũa, phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran (4 giờ trước)
- Quy hoạch sông Hồng: Những làng nào ven sông sẽ di dời, nơi nào được giữ lại? (4 giờ trước)
- Để không gian hồ Hoàn Kiếm xứng tầm biểu tượng (4 giờ trước)
- Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp (4 giờ trước)
- Israel đáp trả Anh sau các biện pháp hạn chế thương mại đối với khu định cư ở Bờ Tây (4 giờ trước)