Giải trí
29/08/2022 00:42Cục Điện ảnh nói gì về đề xuất cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 0h
Kiến nghị trên được các doanh nghiệp gửi tới Thủ tướng, Bộ VHTT&DL, Cục Điện ảnh với mong muốn lãnh đạo Chính phủ và ngành văn hóa xem xét về việc cho phép các rạp chiếu phim hoạt động sau 24h. Lý do theo như kiến nghị là bởi điện ảnh được kỳ vọng là một trong những ngành chủ đạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo thu nhập, công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy các doanh nghiệp bày tỏ nguyện vọng ngành điện ảnh được đưa vào đề án kinh tế ban đêm để có thể hoạt động sau 24h, phù hợp cho các suất chiếu muộn.
Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đề cập đến việc hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8h đến 24h hàng ngày, nếu vượt quá sẽ phải chịu xử phạt hành chính. Cụ thể, Nghị định số 38 (NĐ 38/2021/NĐ-CP) ngày 29/3/2021 quy định mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với việc chiếu phim ngoài khung giờ nói trên. Theo các doanh nghiệp, quy định này đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả nếu các bộ phim kéo dài quá 0h và điều này không phù hợp với chủ trương phát triển đa dạng các dịch vụ văn hóa giải trí lành mạnh khi thành phố lên đèn.
Liên quan đến kiến nghị này, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Cục hiện đang nghiên cứu, xem xét để đề xuất với Bộ VHTT&DL về từng vấn đề cụ thể. Tuy nhiên người đứng đầu Cục Điện ảnh bày tỏ quan điểm, kiến nghị trên nếu thực hiện ở các tỉnh, thành phố đang có kế hoạch phát triển kinh tế đêm thì có thể phù hợp và kể cả vậy thì việc mở cửa rạp chiếu sau 24h cũng chỉ nên áp dụng ở một số cụm rạp lớn có đầy đủ trang thiết bị an toàn, kiểm soát tốt về công tác an ninh, chứ không phải triển khai đại trà ở tất cả các địa điểm chiếu phim công cộng.
Bên cạnh đó theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, việc mở rạp chiếu sau 24h cũng cần phải cân nhắc khung thời gian nhất định chứ không thể chiếu "thâu đêm suốt sáng" được bởi vấn đề này còn liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cháy nổ. Ví dụ theo ông thì chỉ nên nới rộng biên độ chiếu phim đến 2h sáng chẳng hạn. Cũng theo Cục trưởng Cục Điện ảnh thì đơn vị này không có đủ thẩm quyền để quyết định việc này.
Ông Vi Kiến Thành nói thêm, kiến nghị nêu trên của các doanh nghiệp có thể sẽ tác động, kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nhưng chưa thể đánh giá là ở mức độ như thế nào. Việc này cần một quá trình theo dõi và quan sát nếu triển khai trong thực tế thì mới đánh giá được. Tuy nhiên một khi đã đưa ra kiến nghị thì các doanh nghiệp phát hành phim cũng cần phải có kế hoạch và lộ trình cụ thể, rõ ràng để thực hiện, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.
- Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng (10:18)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ còn 26°C (10:15)
- Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm (59 phút trước)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (1 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026 (1 giờ trước)
- Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook (1 giờ trước)
- PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam (2 giờ trước)
- Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm (2 giờ trước)
- 2 thập kỷ xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc (2 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup sắp chạm 1,5 triệu tỷ, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 72 thế giới (2 giờ trước)