Xã hội
30/07/2025 23:22Cử tri kiến nghị 'không biến học sinh thành máy học', Bộ trưởng GD&ĐT nói gì?
Nội dung trên được Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, liên quan đến công tác quản lý dạy thêm, học thêm để giáo dục đúng thực chất.
Trong kiến nghị gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh, sau khi Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm được triển khai đã mang lại nhiều thay đổi quan trọng trong quản lý giáo dục, góp phần định hướng lại cách thức tổ chức dạy và học theo hướng lành mạnh hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm hiện nay còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh.
Do đó, cử tri kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn để quản lý công tác dạy thêm, học thêm hiệu quả; để giáo dục được trả về đúng thực chất, không "biến" học sinh thành "máy học", "học vẹt" hay "công cụ" để kiếm thêm thu nhập của giáo viên.
Đồng thời, đề nghị Bộ xem xét, nghiên cứu giảm tải chương trình, tăng cường các hoạt động học ngoại khóa, trải nghiệm, học kỹ năng sống để hướng tới đào tạo thế hệ tương lai có sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh: Quốc hội)
Trả lời nội dung này, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay thời gian qua, Bộ đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Bộ cũng tăng cường nâng cao chất lượng giờ học chính khóa và trách nhiệm giải trình về chất lượng giáo dục của nhà trường; dành thời gian, không gian cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, rèn luyện thông qua các hoạt động giáo dục theo nhu cầu cá nhân để phát triển toàn diện.
Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, tuyển sinh THPT và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; ban hành theo thẩm quyền các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố để tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện Thông tư 29/2024.
Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương bố trí nguồn ngân sách, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đủ trường, lớp và bảo đảm chất lượng để mọi học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đến trường, giảm áp lực trong tuyển sinh nhằm giảm việc dạy thêm, học thêm.
Đồng thời chỉ đạo các địa phương tích cực nâng cao chất lượng dạy và học chính khóa, đa dạng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, không gây áp lực học thêm cho học sinh.
Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
"Các trường tiểu học, THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên. Từ đó giảm dạy thêm, học thêm tràn lan và tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh", Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trong văn bản.
- Bác sĩ hướng dẫn ăn bánh chưng ngày Tết không đầy bụng, trào ngược (11:51)
- Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ (2 giờ trước)
- Cách bày mâm ngũ quả đẹp mắt của ba miền Bắc - Trung - Nam (2 giờ trước)
- Australia công bố gói đầu tư quốc phòng 30 tỷ USD cho tàu ngầm hạt nhân (2 giờ trước)
- Những quốc gia nào đón Tết Nguyên đán trên thế giới? (2 giờ trước)
- Thêm 4 phi hành gia trở lại Trạm Vũ trụ quốc tế thay thế nhân sự NASA (2 giờ trước)
- 2025 - Năm của những công trình thần tốc (2 giờ trước)
- Nhật Bản, Anh và Italia nhất trí đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới (2 giờ trước)
- Nơi giữ hồn Tết trong lòng phố cổ (3 giờ trước)
- 2/3 số tỉnh, thành phố đã công bố môn thi thứ ba của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 (3 giờ trước)