Quốc tế
01/01/2019 07:26Cú điện thoại lúc giao thừa chấm dứt nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của Mattis
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AFP. |
"Liên lạc sẽ được thực hiện bởi Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước giao thừa, giúp Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis kết nối với Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan", Task and Purpose dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên hôm qua cho biết.
Cuộc điện thoại ngắn vào đêm 31/12 sẽ kết thúc nhiệm kỳ của Mattis tại Lầu Năm Góc, khởi đầu thời gian làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ của Shanahan. Bộ trưởng Mattis dự kiến nói chuyện theo kịch bản được duyệt trước, nội dung cuộc gọi sẽ được giữ bí mật.
"Bộ trưởng Quốc phòng là vị trí chỉ huy quân đội. Mục đích cuộc gọi nhằm bảo đảm toàn bộ thành viên chính phủ biết ai là người đang nắm quyền tại Lầu Năm Góc. Nó cũng là hành động thể hiện sự tôn trọng với tân Bộ trưởng Quốc phòng", quan chức giấu tên cho biết thêm.
Bộ trưởng Mattis trước đó tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2/2019 do không đồng tình với quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư từ chức, Mattis ngầm chỉ trích chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng, cho rằng Trump không coi trọng các đồng minh thân cận và không có quan điểm quyết liệt với đối thủ như Nga và Trung Quốc.
Trump sau đó quyết định buộc Mattis rời nhiệm sở vào ngày đầu năm mới. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Mattis không còn lý do gì để ở lại Lầu Năm Góc trong giai đoạn được gọi là "vịt què", ám chỉ khoảng thời gian một quan chức sắp nghỉ việc, đã có người thay thế và không còn sức ảnh hưởng tới chính sách chung.
Thứ trưởng Shanahan sẽ bảo đảm hoạt động tại Lầu Năm Góc cho tới khi tìm được người thay thế Mattis. Chính sách an ninh và đối ngoại của Washington sẽ do Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton phụ trách.
| Thông điệp Giáng sinh cuối cùng gửi lính Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis
Mattis ở lại Lầu Năm Góc vào ngày Giáng sinh, gửi thư chúc mừng các binh sĩ thuộc quyền và thể hiện vinh dự được ... |
| Nỗi nuối tiếc với châu Á khi Bộ trưởng Quốc phòng Mattis từ chức
Sự ra đi của Mattis có thể khiến "bức tường niềm tin" của lãnh đạo các nước châu Á vào cam kết với đồng minh, ... |
- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm (18:01)
- Thường trực Ban Bí thư: Giá điện nên giảm, chỉ tăng khi phát sinh chi phí (1 giờ trước)
- Ukraine tập kích UAV, gây hỏa hoạn tại cảng dầu ở St. Petersburg, Nga (3 giờ trước)
- Biểu tình ôn hòa tại Pháp bùng phát thành bạo lực, 400 người bị bắt (4 giờ trước)
- Nhiên liệu từ tre có thể giảm phát thải 26 lần (4 giờ trước)
- Chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (6 giờ trước)
- Vụ án có thể áp dụng thủ tục rút gọn khi bị can nhận tội, chấp nhận hình phạt (6 giờ trước)
- Trình Quốc hội thí điểm cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội (7 giờ trước)
- Định hình các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô (7 giờ trước)
- Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại xả ròng, cổ phiếu trụ ‘nhấn chìm’ thị trường (7 giờ trước)
