Tin hot
28/01/2025 05:06CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 150 phương tiện, không phát hiện 'ma men' ngày 28 Tết

Trưa 27/1 (tức 28 Tết Ất Tỵ), tại đường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội), Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy, ô tô và cả xe đạp.


Trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị nghiệp vụ được trang cấp để đảm bảo độ chính xác cho quá trình kiểm soát. Bên cạnh đó, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn gồm máy đo, phễu thổi, ống thổi (loại dùng một lần) cũng được sử dụng mới cho mỗi ca trực để đảm bảo tính chính xác cũng như sức khỏe của người được kiểm tra.

Quy trình kiểm tra được thực hiện theo 2 bước, khi mới dừng phương tiện, các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính, máy đo nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi hơi vào ống phễu để phát hiện cồn. Nếu phát hiện tài xế có nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu xuống xe để kiểm tra định lượng và cho đúng chỉ số vi phạm của người điều khiển.

Ghi nhận của PV, sau hơn 3 tiếng đồng hồ lập chốt, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra hơn 150 lượt phương tiện nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Các phương tiện được kiểm tra nhanh, nếu không có nồng độ cồn, CSGT sẽ cảm ơn và xin mời người điều khiển phương tiện tiếp tục di chuyển.

Các trường hợp kiểm tra trong trưa ngày 27/1 đều cho kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Thiếu tá Mai Xuân Tứ, cán bộ đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn không chỉ nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, thường gia tăng trong dịp lễ, Tết.

Theo Thiếu tá Mai Xuân Tứ, những năm trước đây, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm nồng độ cồn diễn ra tương đối nhiều. Một ca trực có thể phát hiện rất nhiều người vi phạm nhưng hiện nay có những ca không phát hiện được trường hợp nào.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, sau 45 ngày thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2025 (từ ngày 10/12/2024 đến nay), tình hình giao thông tại TP Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Người dân đã có ý thức chấp hành luật giao thông hơn. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, CSGT TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra tuyên truyền luật giao thông, giúp người dân đón Tết an toàn, đúng luật.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn quốc xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 52 người, bị thương 88 người.
- Chuyện chưa kể sau tấm thiệp chúc Tết thời Trung Quốc cổ đại (15/02/26 21:49)
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (15/02/26 20:59)
- Ukraine tập kích cảng dầu Nga, Moskva tuyên bố chiếm thêm làng ở miền Đông (15/02/26 20:36)
- Xuất hành đầu năm Bính Ngọ 2026 nên chọn hướng nào, giờ nào? (15/02/26 20:30)
- Từ Chiến lược Dương Tử đến Phục hưng sông Hàn - nhìn lại những “kỳ tích bên sông” trên thế giới (15/02/26 20:10)
- Công tố Pháp rà soát hồ sơ Epstein, mở điều tra nhà ngoại giao liên quan (15/02/26 20:03)
- Mỹ và Israel nhất trí gia tăng sức ép đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran (15/02/26 19:33)
- Tuyển sinh đại học 2026: 4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ (15/02/26 19:27)
- Võ sĩ từng gãy lưng, suýt liệt 2 chân giành HCV Thế vận hội mùa đông 2026 (15/02/26 19:15)
- Điểm check-in hoa đào 'hot' nhất Hà Nội những ngày cận Tết (15/02/26 19:14)