CSGT Đồng Nai bị tấn công khi kiểm tra nồng độ cồn

Trạng (22 tuổi) và Nghĩa (25 tuổi) bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ khi tấn công CSGT huyện Long Thành bị thương. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/8, Trần Văn Trạng (quê Bạc Liêu) lái xe máy đi trên đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Long Thành thì bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi đó, Bùi Thanh Hoài (30 tuổi, quê Kiên Giang) chở Hà Văn Nghĩa (quê Đăk Lăk) cũng bị dừng xe.

Trạng và Hoài bị lập biên bản tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe vì nồng độ cồn vượt mức cho phép. Tuy nhiên, cả hai không đồng ý ký vào biên bản.

Khi tổ công tác chuẩn bị đưa xe vi phạm về trụ sở thì Trạng bất ngờ nhặt 2 cục đá bên đường đánh vào mặt đại úy Nguyễn Thanh Tú gây xây xát. Lao vào ứng cứu đồng đội, đại úy Trần Cao Cường cũng bị Nghĩa kẹp cổ, quật ngã.

Trạng và Nghĩa bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó.

Phước Tuấn

 

Tài xế vi phạm nồng độ cồn có thể bị tước giấy phép lái xe 2 năm
Thấy CSGT không đeo camera, người vi phạm quyết không ký biên bản
"Trưa nay không uống rượu bia, sao vẫn có nồng độ cồn?"
Ảnh: CSGT chốt chặn, kiểm tra nồng độ cồn giữa đêm ở TP.HCM
Hà Nội không phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn
/ vnexpress.net