Quốc tế
04/04/2025 17:25Công ty Mỹ kiện ông Trump vì thuế quan với Trung Quốc
Đây là vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm chống lại chính sách thuế quan của ông Trump, một động thái thực hiện lời hứa tranh cử nhưng cũng gây chấn động thị trường tài chính.
Vụ kiện lập luận rằng ông Trump lạm dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977, một đạo luật cho phép đóng băng tài sản và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhưng không cho phép áp thuế. Đơn kiện nêu rõ: “Quốc hội ban hành IEEPA để đối phó với các trường hợp khẩn cấp từ bên ngoài, không phải để trao cho tổng thống quyền đơn phương định hình chính sách kinh tế trong nước".
Tổng thống Trump bị kiện hôm 3/4 liên quan đến mức thuế 20% mà ông áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc, trước khi công bố các biện pháp thuế quan rộng rãi hơn.
Đơn kiện do Liên minh Tự do dân sự mới (NCLA), một nhóm vận động pháp lý bảo thủ, đệ trình lên tòa án liên bang ở Pensacola, Florida. Nguyên đơn là Simplified, một doanh nghiệp nhỏ tại Florida chuyên bán và nhập hàng từ Trung Quốc. Họ yêu cầu thẩm phán tuyên bố các mức thuế của ông Trump là bất hợp pháp và ngăn chặn thực thi chính sách này.
Ông Trump trong một sắc lệnh hành pháp ngày 1/2 áp mức thuế 10% đối với hàng Trung Quốc, sau đó tăng lên 20% vào ngày 3/3. Cả hai quyết định này diễn ra trước khi ông công bố mức thuế chung 10% với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, cùng với mức thuế cao hơn đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia. Riêng với Trung Quốc, ông Trump áp thêm 34% thuế, nâng tổng mức thuế lên 54%.
Đơn kiện nhấn mạnh: “Trong gần 50 năm tồn tại của IEEPA, chưa có tổng thống nào từng sử dụng đạo luật này để áp thuế. Điều này không đáng ngạc nhiên, vì luật này không đề cập đến thuế quan hay bất cứ điều gì cho thấy nó có thể được sử dụng để đánh thuế công dân Mỹ”.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Washington "hủy bỏ ngay lập tức" các mức thuế quan mới và giải quyết thỏa đáng những khác biệt với các đối tác thương mại thông qua đối thoại bình đẳng", đồng thời nói thêm "không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và không có lối thoát cho chủ nghĩa bảo hộ".
Mỹ cũng sẽ chấm dứt chế độ miễn thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Hong Kong kể từ 0h01 sáng 2/5 (theo giờ địa phương).
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ riêng, Tổng thống Donald Trump đã dùng TikTok làm ví dụ về cách sử dụng thuế quan để đàm phán với các quốc gia khác.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc một thỏa thuận cho TikTok, trong đó Trung Quốc đồng ý chấp thuận việc bán ứng dụng video ngắn do Byte Dance sở hữu để đổi lấy việc miễn thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
TikTok phải đối mặt với thời hạn chót là ngày 5/4 để đạt được thỏa thuận tìm một người mua không phải người Trung Quốc đang bị đe dọa cấm vào Mỹ.
https://vtcnews.vn/cong-ty-my-kien-ong-trump-vi-thue-quan-voi-trung-quoc-ar935640.html
- Khởi công công trình Nhà ở cho thuê - Dự án Khu nhà ở lưu trú và dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Liên Hà Thái: “Căn hộ hôm nay, mái ấm ngày mai!” (53 phút trước)
- Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, giới khoa học nói 'không thể xảy ra' 50 năm trước (1 giờ trước)
- Metro 175.000 tỷ đồng nối TP.HCM - sân bay Long Thành dự kiến khởi công tháng 9 (2 giờ trước)
- Gỡ 'nút thắt' mặt bằng, dự án đường Nguyễn Tuân 400 tỷ tăng tốc về đích (2 giờ trước)
- Chính phủ quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (3 giờ trước)
- Messi phá kỷ lục gì hôm nay? (3 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo chơi rất, rất tốt' (3 giờ trước)
- Mua vàng bây giờ hay gửi tiết kiệm có lợi hơn? (5 giờ trước)
- Reuters: Iran oanh tạc mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain (6 giờ trước)
- Tin thế giới nổi bật trong ngày 28/6 (6 giờ trước)