Quốc tế
15/12/2024 18:10Công tố viên xin lệnh bắt chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Hàn Quốc
Các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc Trung tướng Kwak Jong-keun, Chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Lục quân Hàn Quốc với các tội danh nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Cụ thể, liên quan tới sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật tối 3/12, Trung tướng Kwak đưa quân đến Quốc hội và thông đồng với ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun để kích động bạo loạn nhằm lật đổ Hiến pháp.
Trung tướng Kwak Jong-keun, chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Lục quân Hàn Quốc, bị cáo buộc nổi loạn và lạm quyền. (Ảnh: Yonhap News)
Trước đó, ngày 9/12, các công tố viên Hàn Quốc triệu tập tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của Lục quân để điều tra về vai trò của ông trong vụ áp đặt thiết quân luật. Khi ấy, Trung tướng Kwak Jong-keun được triệu tập đến Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul để thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong các cáo buộc có thể liên quan đến tội phản quốc và lạm quyền.
Phát biểu trước văn phòng công tố, ông Kwak Jong-keun gửi lời xin lỗi tới người dân sau vụ thiết quân luật.
Liên quan tới cuộc điều tra, ông Kwak nói với các nghị sỹ đối lập rằng ông nhận được lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ, yêu cầu đưa những người bên trong tòa nhà Quốc hội ra ngoài. Vị tư lệnh cho biết ông nhận lệnh qua điện thoại từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun để kiểm soát các cơ sở của Quốc hội, Ủy ban Bầu cử Quốc gia và hãng thăm dò ý kiến Flower Research.
Trong một diễn biến khác, ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol vì "hành vi nổi loạn phá hoại trật tự hiến pháp", liên quan vụ ông ban bố thiết quân luật đêm 3/12.
Theo Yonhap, ông Yoon bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn ngay khi Văn phòng Tổng thống tiếp nhận nghị quyết luận tội từ Quốc hội. Thủ tướng Han Duck-soo hiện đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời. Văn phòng Tổng thống và Văn phòng An ninh Quốc gia đặt dưới quyền điều hành của Thủ tướng Han.
Kiến nghị luận tội sau đó được chuyển cho Tòa án Hiến pháp để xem xét và ra phán quyết cuối cùng, thời hạn tối đa 180 ngày. Trong thời gian này, ông Yoon sẽ mất hàng loạt quyền của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu nhánh hành pháp.
Tuy nhiên, nghị quyết luận tội không tước bỏ chức danh Tổng thống của ông Yoon. Các chính sách về an ninh, nghi thức với ông Yoon vẫn được giữ nguyên. Ông vẫn có thể sử dụng phương tiện công vụ và chuyên cơ, đồng thời tiếp tục sống tại dinh thự Tổng thống.
- Khung năng lực số mới: Khuyến khích giáo viên ứng dụng AI vào dạy học (18:41)
- 3 thực phẩm giàu protein người trên 55 tuổi không nên bỏ qua (18:22)
- Sợ AI cướp việc, hàng loạt sinh viên đại học ‘quay xe’ đổi chuyên ngành (18:01)
- Sự thật phía sau cú sập của vàng giữa cơn bão bất ổn (1 giờ trước)
- Tướng Mỹ đề xuất lập liên minh mới thay thế NATO, bao gồm Ukraine (1 giờ trước)
- Nguy cơ nào sẽ xảy ra nếu eo biển Bab al-Mandeb bị đóng cửa vì xung đột Iran? (1 giờ trước)
- Hơn 12 triệu ngôi nhà tại Pháp nguy cơ nứt vỡ do biến đổi khí hậu (2 giờ trước)
- Nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày: Hiến kế huy động từ nguồn rất giàu tiềm năng, tính khả thi cao (2 giờ trước)
- Áp thuế chống bán phá giá 27,83% với thép cán nóng xuất xứ từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Trường tư thu phí giữ chỗ là đẩy rủi ro cho phụ huynh (2 giờ trước)