Quốc tế
21/05/2024 03:30Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế xin lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel và Hamas
Trong một tuyên bố ngày 20/5, Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan cho biết ông đang xin lệnh bắt giữ 3 nhà lãnh đạo Hamas là các ông Yahya Sinwar, Muhammad Deif và Ismail Haniyeh và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cùng Bộ trưởng Quốc phòng của ông Yoav Gallant.
Mặc dù yêu cầu của ông Khan vẫn phải được Toà án Hình sự Quốc tế chấp thuận, nhưng thông báo này là một đòn giáng mạnh vào chính phủ của ông Netanyahu và có thể kéo theo sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế nhằm vào nước này sau cuộc xung đột kéo dài 7 tháng ở dải Gaza.
Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế đã yêu cầu lệnh bắt giữ thủ lĩnh của Hamas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu của Israel vì tội ác chiến tranh. (Ảnh: Reuters)
Hiện chính phủ Israel và lực lượng Hamas chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.
Được biết, Israel không phải là thành viên của Toà án Hình sự Quốc tế và không công nhận quyền tài phán của toà án này ở Israel hoặc Gaza. Tuy nhiên, nếu lệnh bắt được ban hành, những người có tên có thể bị bắt nếu họ đến 1 trong 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm hầu hết các nước châu Âu.
Trong tuyên bố trên, ông Khan nói rằng ông có "cơ sở hợp lý" để xác định ông Sinwar, ông Deif và ông Haniyeh phải chịu trách nhiệm về “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người” - bao gồm cả "việc giết hại hàng trăm thường dân Israel trong các cuộc tấn công của Hamas".
Đối với ông Netanyahu và ông Gallant, công tố viên tin rằng các nhà lãnh đạo Israel phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, bao gồm cả việc ngăn viện trợ vào dải Gaza gây ra nạn đói và "chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào người dân".
Trước đó, vào tháng 3, ông Volker Türk, Giám đốc nhân quyền của Liên hợp quốc, từng chỉ trích việc Israel cản trở viện trợ vào Gaza dẫn đến việc sử dụng nạn đói làm "vũ khí".
Mặc dù tòa án là cơ quan tư pháp độc lập với Liên hợp quốc nhưng tuyên bố của ông Türk cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào vấn đề này.
Trước đó, vào tháng 4, quan chức Israel lần đầu lên tiếng về khả năng Toà án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ các quan chức cấp cao của chính phủ do các cáo buộc liên quan đến xung đột tại Gaza.
Vào ngày 26/4, ông Netanyahu cho biết Israel “sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Toà án Hình sự Quốc tế nhằm làm suy yếu quyền tự vệ vốn có của mình".
- Tiêu thụ điện xác lập kỷ lục chưa từng có (15:02)
- Tưởng đau đầu vì nắng nóng, không ngờ bị xuất huyết não (33 phút trước)
- Vì sao Facebook luôn hiện quảng cáo đúng thứ bạn vừa nhắc tới? (50 phút trước)
- Nữ sinh chuyên Địa trường Ams và cú lội ngược dòng chạm đỉnh 1600/1600 SAT (1 giờ trước)
- Petrovietnam và Nebula Energy thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, LNG và chuyển đổi số (3 giờ trước)
- 1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong 6 tháng đầu năm (4 giờ trước)
- Sửa đổi Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển” (4 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Đức đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội (4 giờ trước)
- Cô gái 27 tuổi ngất khi đang làm việc, phát hiện mắc bệnh tỷ lệ tử vong tới 90% (4 giờ trước)