Thể thao
16/07/2019 16:04Công Phượng gặp khó vì bản hợp đồng 'bom tấn' tại Bỉ
Sau khi chiêu mộ Công Phượng, CLB Sint-Truidense (Bỉ) tiếp tục có chữ ký của tiền đạo người Nhật Yuma Suzuki, với giá trị chuyển nhượng lên tới 2,2 triệu euro.
Đây là chân sút lập công 17 bàn cho Kashima Antlers - đội bóng Nhật Bản vô địch AFC Champions League mùa giải 2018 vừa qua. Ở giải đấu này, Yuma Suzuki được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.
Yuma Suzuki cao 1m82, nặng 75 kg, vượt trội so với Công Phượng của Việt Nam. Với việc CLB Sint-Truidense sở hữu tiền đạo hàng đầu từ Nhật Bản, vị trí trung phong gần như mặc định cho tiền đạo xứ Mặt trời mọc.
![]() |
| Chân sút đến từ Nhật Bản khiến cơ hội ra sân của Công Phượng ít dần đi |
Điều này đồng nghĩa Công Phượng bị thách thức gấp bội trong việc cạnh tranh một suất đá chính ở CLB Sint-Truidense. Ngoài chân sút đến từ Việt Nam và tiền đạo Yuma vừa ký hợp đồng, hiện Sint-Truidense cũng sở hữu tới 5 ngoại binh người Nhật gồm Wataru Endo, Takahiro Tomiyasu, Daniel Schmidt, Kosuke Kinoshita và Yuta Koike.
Tổng giá trị chuyển nhượng của Sint-Truidense V.V ước tính khoảng 27,5 triệu euro (theo Transfermarkt, tương ứng 722 tỷ đồng), trong đó Takahiro Tomiyasu là cầu thủ có giá trị cao nhất (9 triệu euro).
![]() |
| Công Phượng đối mặt với nhiều khó khăn |
Mùa giải 2018/19 vừa qua, Sint-Truidense xếp thứ 7 giải VĐQG Bỉ (47 điểm/30 trận), chỉ kém vị trí tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch 2 điểm. Với những đầu tư mạnh ở mùa giải năm nay, đội bóng nước Bỉ muốn cải thiện thứ hạng của mình.
Liên quan đến Công Phượng, tiền đạo tuyển Việt Nam sau khi cổ vũ Sint Truidense giành chiến thắng 4-2 trước Kaa Gent trong trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới, được tiến hành kiểm tra sức khoẻ.
Nếu có sự thích nghi nhanh, nhiều khả năng Công Phượng có thể được HLV Marc Brys cân nhắc điền tên vào đội hình Sint Truidense thi đấu giao hữu với Lommel ngày 18/7.
Đại Nam
| Sint-Truidense thắng đậm CLB từng dự cúp châu Âu
Câu lạc bộ mà Công Phượng đầu quân là Sint-Truidense đã giành chiến thắng 4-2 trước KAA Gent trong trận giao hữu chuẩn bị cho ... |
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (3 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (4 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (4 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)

