Công nhân vật vã với nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng cuối tháng 6.2019, khi nhiệt độ cao gần 40 độ C, cuộc sống của công nhân (CN) đang làm việc tại các KCN-KCX Hà Nội càng thêm mệt mỏi, khó khăn so với bình thường.

cong nhan vat va voi nang nong
Công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) thuê trọ ở thôn Bầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

“Hy sinh” vì con

Xác định, dùng nhiều điều hoà, quạt điện thì chi phí tiền điện sẽ tăng rất cao trong những ngày nắng nóng, nhưng nhiều gia đình CN đang thuê nhà tại Khu nhà ở CN (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đành “phóng tay” để giữ gìn sức khoẻ vợ, con.

Anh Nguyễn Văn Thăng (toà CT1A, khu nhà ở CN) chia sẻ: “Tuy tốn kém, sau một ngày làm việc vất vả ở Cty, hai vợ chồng tôi khi về nhà chỉ muốn được hưởng không khí mát mẻ, để tái tạo sức lao động. Do đó, tôi phải “mạnh dạn” bật điều hoà, bật quạt mặc dù biết rằng sẽ tốn kém”. Chị Xoan - vợ anh Thăng - cho biết, để bù chi phí tiền điện, mỗi buổi chợ, chị phải “bớt” chút kinh phí dành cho thực phẩm!

Theo anh Thăng, CN KCN được thuê trọ tại Khu nhà ở CN còn “sướng” hơn nhiều so với anh chị em CN đang thuê trọ tại các xóm xung quanh KCN Thăng Long, sống trong những căn phòng trọ lợp mái tôn, prô ximăng…

Một mình chăm 3 con (đang độ tuổi tiểu học, nhà ở xã Quang Minh, Hà Nội), do không có điều kiện lắp điều hoà nên chị Thuỷ chỉ dùng quạt để giải nhiệt cho các con. “Phòng lợp mái tôn, mùa mưa thì dột, mùa hè thì nóng… Những ngày gần đây không khí oi bức ngột ngạt, tôi giao “nhiệm vụ” cho đứa lớn (11 tuổi) chỉ cho 2 em trong nhà bật quạt, lau sàn nhà thường xuyên. Trẻ nằm trực tiếp xuống sàn nhà thì dễ viêm họng, tôi cũng rất lo. Nhưng do thu nhập thấp, tôi đành phải chịu. Để giải nhiệt mùa hè cho các con, chiều tối, tôi nấu một nồi chè đỗ đen, thêm chút đá để các con đỡ nóng” - chị Thuỷ tâm sự.

Vất vả chống chọi với nắng nóng

Chị Nguyễn Thị Liên - CN Cty TNHH Giày Sunjade (KCN Lễ Môn, Thanh Hoá) - mồ hôi nhễ nhại, mặt mày cau có cho hay, những ngày qua chị và các CN trong Cty phải rất vất vả với cái nóng. Theo chị Liên, xưởng sản xuất giày da những ngày này nóng hơn cái lò. Càng quạt lại... càng nóng. CN phải rất vất vả chống chọi với nắng nóng để đảm bảo công việc.

Ông Nguyễn Văn Trọn - cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tại KCN Lễ Môn - xác nhận, thời gian qua nắng nóng khiến công nhân rất vất vả. Ông Trọn cho hay, khi CN có phản ánh, CĐCS và cán bộ CĐ chuyên trách có mặt ngay tại xưởng, nếu thiếu hay hỏng quạt sẽ đề nghị lắp mới, sửa chữa ngay. “Doanh nghiệp (DN) cũng đã tìm mọi cách nhưng nóng quá, Cty còn treo thưởng cho ai có sáng kiến hợp lý chống nóng”.

Theo CN tại Cty TNHH giày Sunjade (Thanh Hóa) phản ánh, trong những ngày nắng nóng, nhiều CN tại Cty này bị ngất.

Giúp CN giải nhiệt

Đứng trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhiều CĐ Cty đã có những cách làm sáng tạo để “giải nhiệt” cho CNLĐ.

“Mùa hè sảng khoái” - là chương trình hỗ trợ CNLĐ giải nhiệt mùa hè của Cty TNHH Canon Việt Nam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội). Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Canon Việt Nam - cho hay, bắt đầu từ ngày 1.7 đến hết tháng 9, lãnh đạo và Công đoàn Cty tổ chức chương trình “Mùa hè sảng khoái” cho hơn 22.000 CNLĐ trong Cty. Theo đó, ngoài các chương trình nghỉ mát tại các khu du lịch nổi tiếng của cả nước, tại Cty, vào những giờ nghỉ giữa ca, anh chị em CNLĐ sẽ được cung cấp sữa chua, kem, nước ngọt để giải khát. Đây là hoạt động thường niên để giúp CNLĐ phần nào tái tạo sức lao động.

Mới đây, CĐ Cty TNHH Jasolar Việt Nam (KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp cùng lãnh đạo tặng cho 700 CNLĐ và đoàn viên CĐ, mỗi người 5kg đậu đen để giải nhiệt trước sự nóng bức của mùa hè năm nay.

Theo anh Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch CĐ Cty, số tiền mua chè đỗ đen (kể cả công vận chuyển) là hơn 150 triệu đồng, CĐCS chi một nửa và chuyên môn một nửa. Thực phẩm giải nhiệt này sẽ giúp CN đỡ đi phần nào nắng nóng, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

Một số CĐCS tại DN FDI ở Thanh Hóa cũng pha nước chanh đường, chè xanh, nhân trần, nấu chè đỗ đen cung cấp cho CNLĐ như Cty giày Winner VN, Cty Annora... trong những ngày nắng nóng. Còn tại Cty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, CĐ đã chủ động đề xuất với DN lắp thêm 32 quạt hơi nước, tưới nước lên mái nhà xưởng... cũng giảm được 2 - 4 độ C nhưng “vẫn rất nóng”.

Ông Vũ Văn Hải - Chủ tịch CĐCS Cty NY Hoa Việt (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may) - cho biết, DN đang tích cực cải thiện tình hình, lắp thêm nhiều quạt, thông hơi, điều hoà... là trong tâm tư CNLĐ.

Theo ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh lường trước việc nắng nóng kéo dài, đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp CĐ trong tỉnh nắm bắt tình hình CNLĐ, đặc biệt nơi nào có biểu hiện CN quá tải, xảy ra ngất do nắng nóng. “Đề nghị CĐCS các Cty tích cực tìm mọi cách cùng DN hỗ trợ, động viên CNLĐ trong những ngày nắng nóng” - ông Tẫn nói.

cong nhan vat va voi nang nong
Công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) thuê trọ ở thôn Bầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Trong những ngày nắng nóng cuối tháng 6.2019, khi nhiệt độ cao gần 40 độ C, cuộc sống của công nhân (CN) đang làm việc tại các KCN-KCX Hà Nội càng thêm mệt mỏi, khó khăn so với bình thường.

“Hy sinh” vì con

Xác định, dùng nhiều điều hoà, quạt điện thì chi phí tiền điện sẽ tăng rất cao trong những ngày nắng nóng, nhưng nhiều gia đình CN đang thuê nhà tại Khu nhà ở CN (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đành “phóng tay” để giữ gìn sức khoẻ vợ, con.

Anh Nguyễn Văn Thăng (toà CT1A, khu nhà ở CN) chia sẻ: “Tuy tốn kém, sau một ngày làm việc vất vả ở Cty, hai vợ chồng tôi khi về nhà chỉ muốn được hưởng không khí mát mẻ, để tái tạo sức lao động. Do đó, tôi phải “mạnh dạn” bật điều hoà, bật quạt mặc dù biết rằng sẽ tốn kém”. Chị Xoan - vợ anh Thăng - cho biết, để bù chi phí tiền điện, mỗi buổi chợ, chị phải “bớt” chút kinh phí dành cho thực phẩm!

Theo anh Thăng, CN KCN được thuê trọ tại Khu nhà ở CN còn “sướng” hơn nhiều so với anh chị em CN đang thuê trọ tại các xóm xung quanh KCN Thăng Long, sống trong những căn phòng trọ lợp mái tôn, prô ximăng…

Một mình chăm 3 con (đang độ tuổi tiểu học, nhà ở xã Quang Minh, Hà Nội), do không có điều kiện lắp điều hoà nên chị Thuỷ chỉ dùng quạt để giải nhiệt cho các con. “Phòng lợp mái tôn, mùa mưa thì dột, mùa hè thì nóng… Những ngày gần đây không khí oi bức ngột ngạt, tôi giao “nhiệm vụ” cho đứa lớn (11 tuổi) chỉ cho 2 em trong nhà bật quạt, lau sàn nhà thường xuyên. Trẻ nằm trực tiếp xuống sàn nhà thì dễ viêm họng, tôi cũng rất lo. Nhưng do thu nhập thấp, tôi đành phải chịu. Để giải nhiệt mùa hè cho các con, chiều tối, tôi nấu một nồi chè đỗ đen, thêm chút đá để các con đỡ nóng” - chị Thuỷ tâm sự.

Vất vả chống chọi với nắng nóng

Chị Nguyễn Thị Liên - CN Cty TNHH Giày Sunjade (KCN Lễ Môn, Thanh Hoá) - mồ hôi nhễ nhại, mặt mày cau có cho hay, những ngày qua chị và các CN trong Cty phải rất vất vả với cái nóng. Theo chị Liên, xưởng sản xuất giày da những ngày này nóng hơn cái lò. Càng quạt lại... càng nóng. CN phải rất vất vả chống chọi với nắng nóng để đảm bảo công việc.

Ông Nguyễn Văn Trọn - cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tại KCN Lễ Môn - xác nhận, thời gian qua nắng nóng khiến công nhân rất vất vả. Ông Trọn cho hay, khi CN có phản ánh, CĐCS và cán bộ CĐ chuyên trách có mặt ngay tại xưởng, nếu thiếu hay hỏng quạt sẽ đề nghị lắp mới, sửa chữa ngay. “Doanh nghiệp (DN) cũng đã tìm mọi cách nhưng nóng quá, Cty còn treo thưởng cho ai có sáng kiến hợp lý chống nóng”.

Theo CN tại Cty TNHH giày Sunjade (Thanh Hóa) phản ánh, trong những ngày nắng nóng, nhiều CN tại Cty này bị ngất.

Giúp CN giải nhiệt

Đứng trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhiều CĐ Cty đã có những cách làm sáng tạo để “giải nhiệt” cho CNLĐ.

“Mùa hè sảng khoái” - là chương trình hỗ trợ CNLĐ giải nhiệt mùa hè của Cty TNHH Canon Việt Nam (KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội). Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Canon Việt Nam - cho hay, bắt đầu từ ngày 1.7 đến hết tháng 9, lãnh đạo và Công đoàn Cty tổ chức chương trình “Mùa hè sảng khoái” cho hơn 22.000 CNLĐ trong Cty. Theo đó, ngoài các chương trình nghỉ mát tại các khu du lịch nổi tiếng của cả nước, tại Cty, vào những giờ nghỉ giữa ca, anh chị em CNLĐ sẽ được cung cấp sữa chua, kem, nước ngọt để giải khát. Đây là hoạt động thường niên để giúp CNLĐ phần nào tái tạo sức lao động.

Mới đây, CĐ Cty TNHH Jasolar Việt Nam (KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp cùng lãnh đạo tặng cho 700 CNLĐ và đoàn viên CĐ, mỗi người 5kg đậu đen để giải nhiệt trước sự nóng bức của mùa hè năm nay.

Theo anh Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch CĐ Cty, số tiền mua chè đỗ đen (kể cả công vận chuyển) là hơn 150 triệu đồng, CĐCS chi một nửa và chuyên môn một nửa. Thực phẩm giải nhiệt này sẽ giúp CN đỡ đi phần nào nắng nóng, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

Một số CĐCS tại DN FDI ở Thanh Hóa cũng pha nước chanh đường, chè xanh, nhân trần, nấu chè đỗ đen cung cấp cho CNLĐ như Cty giày Winner VN, Cty Annora... trong những ngày nắng nóng. Còn tại Cty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, CĐ đã chủ động đề xuất với DN lắp thêm 32 quạt hơi nước, tưới nước lên mái nhà xưởng... cũng giảm được 2 - 4 độ C nhưng “vẫn rất nóng”.

Ông Vũ Văn Hải - Chủ tịch CĐCS Cty NY Hoa Việt (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may) - cho biết, DN đang tích cực cải thiện tình hình, lắp thêm nhiều quạt, thông hơi, điều hoà... là trong tâm tư CNLĐ.

Theo ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh lường trước việc nắng nóng kéo dài, đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp CĐ trong tỉnh nắm bắt tình hình CNLĐ, đặc biệt nơi nào có biểu hiện CN quá tải, xảy ra ngất do nắng nóng. “Đề nghị CĐCS các Cty tích cực tìm mọi cách cùng DN hỗ trợ, động viên CNLĐ trong những ngày nắng nóng” - ông Tẫn nói.