Câu chuyện nhân văn
31/01/2022 05:15Cộng đồng mạng trầm trồ, khen linh vật hổ ở Quảng Trị đẹp nhất năm nay
Ngày 30/1, Công ty Môi trường và Đô thị TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc đặt linh vật hổ xuân Nhâm Dần tại Công viên Lê Duẩn. Ngay khi "trình làng", tượng hổ mang dáng vẻ dũng mãnh, uy nghi này thu hút rất đông người dân địa phương đến "check in".
![]() |
| Linh vật hổ ở Quảng Trị mang dáng vẻ uy nghi, dũng mãnh. (Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h) |
Trên Facebook, cư dân mạng cũng trầm trồ trước linh vật hổ ở Quảng Trị. Không ít người nhận xét, sự xuất hiện của tượng hổ Quảng Trị đã làm lu mờ hình ảnh linh vật hổ của các địa phương khác trong dịp Tết năm nay. Đặc điểm khiến nhiều người "hâm mộ" chú hổ Quảng Trị nhất chính là... giống với hổ thật.
Tài khoản Hậu bình luận: "Xin đánh giá về tính chân thực (còn không dám đánh giá về tính nghệ thuật): Đẹp, thần thái, cơ thể cân đối và khoe được tính mạnh mẽ, uyển chuyển. Khuôn mặt oai phong nhưng không phải sợ hãi mà là sự thân thiện, hiền". Tài khoản Havy Le viết: "Xuất sắc. Hổ này chính hiệu. Hổ của mấy tỉnh khác bị lai hết rồi".
"Thế mới là hổ. Mấy bữa nay nhìn mấy chỗ khác, tui thấy giống mèo bị ngáo chứ hổ gì", Huỳnh Anh Tuấn viết.
![]() |
| Linh vật hổ ở Quảng Trị |
"Nhìn y chang hổ thật, các nghệ nhân đã tạo ra chú hổ năm nay quá tuyệt vời", "Công nhận đây đích thị là chú hổ đáng yêu nhất", "Hổ Quảng Trị đẹp, oai dũng, còn ở nhiều tỉnh thành, hổ hơi giống chó", "Đây mới gọi là hổ, các nơi khác toàn hổ lai mèo, lai hươu cao cổ, lai heo"... là các bình luận phổ biến trên Facebook. Cộng đồng mạng thống nhất rằng đây là linh vật hổ đẹp nhất được biết đến trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Tượng hổ Quảng Trị xuất hiện sau khi hàng loạt linh vật hổ ở nhiều tỉnh khác bị cộng đồng mạng chê bai, chế giễu vì quá xấu xí, thần thái thảm hại, không hề có chút uy phong của chúa sơn lâm. Thậm chí, những chú hổ ở Vĩnh Phúc, Thanh Hóa còn khiến người xem cười ngặt nghẽo. Có địa phương thậm chí còn thu hồi linh vật hổ sau những phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng.
| Con hổ trong quan niệm của người châu Á
Năm 2022, theo cách gọi của người châu Á là năm Nhâm Dần. Với thân hình to khỏe, dũng mãnh, uy nghiêm và những vạch ... |
| Ảnh: Ngắm linh vật hổ tại đường hoa Nguyễn Huệ
Hiện, những linh vật hổ năm Nhâm Dần 2022 đã có mặt ở đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM), chuẩn bị mở cửa đón khách từ ... |
- Hơn 1,2 triệu sĩ tử hoàn tất thủ tục, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (3 giờ trước)
- Đề xuất quy định thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động (3 giờ trước)
- Phục dựng cầu Long Biên: Mệnh lệnh lịch sử để hồi sinh một biểu tượng (3 giờ trước)
- Cần làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' (5 giờ trước)
- Brazil nhận 8 thẻ đỏ trong 1 trận đấu, cả HLV lẫn cầu thủ đều bị đuổi (5 giờ trước)
- Na Uy mang 300kg cá đến World Cup, Thụy Sỹ thuê giáo sư Toán soi đối thủ (5 giờ trước)
- Trung tâm dữ liệu dưới biển chạy bằng điện gió đầu tiên trên thế giới (6 giờ trước)
- Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác (6 giờ trước)
- Tranh chấp hợp đồng gói thầu tại metro Nhổn - ga Hà Nội: MRB lên tiếng (6 giờ trước)
- Luật mới ở World Cup 2026 không phải ai cũng biết (6 giờ trước)

