Trong cuộc phỏng vấn với Arabnews, Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa nhận định, các cuộc đàm phán về vấn đề tái thiết Gaza đang có tiến triển, với sự đối thoại rõ ràng giữa chính quyền Palestine, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Steve Witkoff.
“Tôi nghĩ mục tiêu của người Palestine khá rõ ràng, đó là thành lập một nhà nước độc lập của riêng họ, đạt được giải pháp quốc tế” - ông Mustafa đồng thời nhấn mạnh, “trước tiên chúng ta cần giải quyết ổn thỏa vấn đề Gaza".
Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào đầu năm 2025, nhưng nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và thuốc men vẫn phải chịu sự giám sát của Tel Aviv, vốn kiểm soát mọi lối ra vào Dải Gaza.
Ngày 18-1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, kế hoạch hòa bình Gaza đã bước vào giai đoạn thứ hai. Hamas sẽ thả tất cả con tin còn lại, Israel sẽ trả tự do cho nhiều tù nhân Palestine và rút toàn bộ quân đội của mình - một bước mà quốc tế cho rằng sẽ mở đường từ lệnh ngừng bắn đến hòa bình lâu dài.
Việc thành lập Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza (NCAG), gồm đại diện người Palestine, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên hướng tới việc thực hiện kế hoạch.
Thời gian biểu chính xác cho công cuộc tái thiết vẫn chưa rõ ràng, song các nhà phân tích cho rằng, mọi sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Hamas giải giáp vũ khí - một nhiệm vụ đầy khó khăn.
“Sẽ mất hơn hai năm để giải quyết vấn đề Gaza, nhưng ít nhất chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng” - Thủ tướng Mustafa đồng thời lưu ý, Bờ Tây là một phần của cuộc đối thoại rộng hơn.
Ông nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thống nhất các thể chế của Gaza với Bờ Tây để đạt được mục tiêu chính trị độc lập của chính quyền Palestine.
Thủ tướng Mustafa cho biết, ông đã có cuộc đàm phán “rất tích cực và hữu ích” với các quan chức Mỹ hôm 20-1, và hai bên “chia sẻ cùng mục tiêu” về vấn đề này.
https://hanoimoi.vn/cong-cuoc-tai-thiet-gaza-co-nhieu-tien-trien-730903.html