Công an vào cuộc vụ giáo viên Hà Nội bị "tố" đánh học sinh bầm môi

Cho rằng con mình không thể tự nghĩ ra “kịch bản bị cô giáo đánh ”, phụ huynh học sinh đã gửi đơn đến cơ quan công an, kiến nghị vào cuộc để phân định rõ đúng sai.

Thông tin mới nhất liên quan đến việc phụ huynh lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh bầm môi, gia đình học sinh đã gửi đơn đến Công an xã Tân Triều.

Chị Đ.T.X (phụ huynh tố cô giáo đánh con mình bầm môi) cho biết, chị đã gửi đơn đến Công an xã Tân Triều và hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cơ quan Công an huyện Thanh Trì để điều tra, làm rõ.

Theo phụ huynh này, cơ quan công an đã mời chị và con gái lên làm việc, lấy lời khai. Khi có sự giám hộ của mẹ, bé kể tường tận bị cô đánh như nào, tát vào đâu và bao nhiêu bạn bị cô Đ.T.K.O – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5, Trường Tiểu học Tân Triều đánh.

cong an vao cuoc vu giao vien ha noi bi to danh hoc sinh bam moi
Học sinh M.H (Trường Tiểu học Tân Triều) bị bầm tím môi và tai. Phụ huynh cho rằng con bị cô giáo đánh. Ảnh: PHCC

Cũng theo chị H, con chị đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định các vết thương ở tay, môi, má, tai để làm rõ, đối chứng với những lời khai của bé.

“Hiện tôi đang chờ kết quả giám định và kết luận cuối cùng của cơ quan công an. Tôi tin con mình, nếu bị cô đánh đau thì con nói là đau, sao phải tự nghĩ ra mà nói thế”- chị X cho biết.

Cũng theo phụ huynh, lúc đầu chị không muốn làm to chuyện mà chỉ giải quyết tình cảm. Tuy nhiên, do giáo viên “đổ” ngược lại do con chị nói dối, những vết thương ở môi là do con tự lấy tay cạy vảy, nên chị muốn làm cho ra nhẽ.

Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều – xác nhận, cho đến hiện tại vẫn không có đủ bằng chứng để khẳng định cô Đ.T.K.O – giáo viên của trường – có hành vi, đánh đập học sinh.

Nhà trường không cổ xúy và bao che cho hành vi đó, nhưng đây là danh dự của nhà giáo, nhà trường nên nhà trường cũng mời công an vào cuộc để điều tra cho khách quan.

"Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, nếu giáo viên sai, nhà trường sẽ có hình thức xử lý" bà Mai khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, chị Đ.T.X (có con đang học lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phản ánh đến Báo, cho rằng con mình bị cô giáo đánh bầm tím môi vì làm toán sai.

Theo phụ huynh, khi đón con đi học về, thấy con kêu đau chị đã gặng hỏi. Con bảo bị cô chủ nhiệm là cô K.O đánh, véo tai, lấy tay tát vào mặt, lấy sách đập vào mặt, đánh cả tiết học buổi sáng và buổi chiều, vừa đánh vừa chửi vì con làm sai toán.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với gia đình học sinh, cô giáo lại khẳng định rằng không đánh, học sinh bị bầm tím môi là do tự cắn.

Tin lời con, chị X đã làm đơn kiến nghị gửi lên Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Triều để nhờ xác minh. Kết quả, nhà trường khẳng định chưa có bằng chứng để nói cô giáo của trường đánh học sinh. Sau đó, phụ huynh tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên các cấp cao hơn để giải quyết.

Bích Hà

cong an vao cuoc vu giao vien ha noi bi to danh hoc sinh bam moi Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương
cong an vao cuoc vu giao vien ha noi bi to danh hoc sinh bam moi Làm rõ hành vi đánh giáo viên đến ngất xỉu trên bục giảng ở Long An
cong an vao cuoc vu giao vien ha noi bi to danh hoc sinh bam moi Giáo viên khai chấm nới tay vì muốn thí sinh đỗ đại học
/ laodong.vn