Công an kết luận ban đầu về vụ tai nạn xe tải lùa hàng loạt xe máy

Theo kết luận ban đầu của Công an TP.Long Xuyên (An Giang), nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng xe tải lùa 8 xe máy là do xe tải bị mất thắng.

Theo kết luận ban đầu của Công an TP.Long Xuyên, tài xế Phan Hoàng Nhã (27 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển xe tải BS 67C - 033.05 chở hơn 26 tấn hàng hóa đến H.Phú Quốc (Kiên Giang) để giao hàng. Trên xe có phụ xe Nguyễn Hoàng Giang (cùng ngụ H.Kế Sách).

Khi xe chạy xuống dốc cầu Nguyễn Trung Trực (thuộc P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) thì bị mất thắng, lùa 8 xe máy đang dừng trước đèn đỏ.

Vụ tai nạn làm 10 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu. Theo Công an TP.Long Xuyên, nguyên nhân ban đầu xác định do xe tải bị mất thắng.

Trong ngày 14.9, rất nhiều thông tin lan truyền tại địa phương là 2 trong số 10 nạn nhân tử vong, 4 người phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Tuy nhiên, PV Thanh Niên liên hệ với Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang để kiểm chứng thì các bác sĩ cho biết đến cuối giờ chiều 14.9, chưa có trường hợp nào tử vong hay chuyển đi lên TP.HCM.

Theo các bác sĩ, 10 nạn nhân nhập viện gồm 7 trường hợp ngụ An Giang, 3 trường hợp ngụ Hậu Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ.

Đến chiều cùng ngày (14.9) có 2 ca ở TP.Cần Thơ và An Giang đã xuất viện, 2 ca gồm một bé trai bị gẫy tay trái đã được chuyển qua Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang, 1 thanh niên được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang do chấn thương vùng mặt. 6 ca còn lại vẫn đang điều trị.

cong an ket luan ban dau ve vu tai nan xe tai lua hang loat xe may Tai nạn kinh hoàng: Xe tải lùa 8 xe máy trong tiếng la hét thất thanh

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 91 trong sáng 14.9 đã làm nhiều người bị thương, giao thông rối loạn, ...

/ Báo Thanh Niên