Pháp luật
02/11/2017 21:15Công an Hà Nội chưa nhận được hồ sơ vụ Khaisilk
Sáng nay 2-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội), cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được các hồ sơ liên quan đến vụ Khaisilk bán khăn lụa gắn mác "Made in China" từ phía Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển sang.
Theo vị lãnh đạo này, lực lượng quản lý thị trường chưa có bất kỳ động thái nào với PC46 liên quan đến vụ việc thương hiệu Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc.
![]() |
Cửa hàng Khaisilk ở 13 Hàng Gai- Ảnh: Minh Chiến
Trước câu hỏi về việc sẽ tập trung điều tra vào hành vi nào khi nhận được hồ sơ, lãnh đạo PC46 cho biết phải có thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể do bên Quản lý thị trường chuyển sang thì mới xác định được các hành vi cấu thành tội phạm hình sự.
Lãnh đạo PC46 cũng cho biết thêm, trong trường hợp nhận được hồ sơ vụ việc, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ có phân công cụ thể đến từng đơn vị để điều tra vụ việc.
Cũng theo nguồn tin của phóng viên, đến thời điểm chiều ngày 1-11, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chưa nhận được hồ sơ vụ việc Khaisilk.
Trước đó vào ngày 30-10, tại cuộc họp giải quyết vụ việc thương hiệu lớn Khaisilk bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) bán hàng 2 nhãn mác "Khaisilk Made in Vietnam" và "Made in China" sang cho cơ quan điều tra công an TP Hà Nội xem xét mức độ vi phạm.
Trong khi đó, khẳng định với một số cơ quan báo chí, ông Chu Xuân Kiên, Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, khẳng định đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Khaisilk đến PC46 Công an TP Hà Nội để làm rõ theo quy định.
Trước đó, một khách hàng người Việt bức xúc khi mua một lô hàng 60 khăn lụa tại cửa hàng Khaisilk (113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện một sản phẩm trong đó vừa có mác "Khaisilk Made in Vietnam", vừa có mác "Made in China". Khách hàng này toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.
Trước sự việc trên, ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk sau đó đã thừa nhận với truyền thông "bán 50% lụa 'Made in China' trong hệ thống của mình" và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.
| Đề nghị cấm xuất cảnh ông chủ Khaisilk: Tin bịa đặt lan tràn
Một số trang tin không rõ nguồn gốc đang tung tin bịa đặt việc “phong tỏa toàn bộ khối tài sản mà Tập đoàn Khaisilk ... |
| Vụ Khaisilk: Hội Bảo vệ người tiêu dùng và Cục Quản lý thị trường đang làm gì?
Câu hỏi đặt ra sau vụ Khaisilk mua khăn Trung Quốc gắn mác Made in Vietnam bán cho người tiêu dùng chính là vai trò ... |
| Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xử thẳng tay xem sao
Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhắc lại phản ánh của ... |
http://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-ha-noi-chua-nhan-duoc-ho-so-vu-khaisilk-20171102101409093.htm
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (51 phút trước)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (57 phút trước)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (2 giờ trước)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (2 giờ trước)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (5 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (5 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (6 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (7 giờ trước)
