Công an Đồng Nai mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm nhà xe Thành Bưởi

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ mở rộng điều tra rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Tối 30/9, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan xe khách Thành Bưởi tại địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian gần đây.

"Đối với nhà xe Thành Bưởi, từ đầu năm đến nay, đã xử lý 2 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vụ thứ nhất diễn ra vào ngày 23/7/2023 cũng trên tuyến quốc lộ 20 thuộc địa bàn thống nhất. Nguyên nhân là lái xe vượt trái chạy lên phía trước và va chạm với ô tô. Hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang điều tra làm rõ.

Vụ thứ hai xảy ra sáng 30/9, cơ quan điều tra tỉnh khẩn trương mời chủ xe lên làm việc và quán triệt các lái xe chấp hành quy định", Đại tá Sơn nói.

tai-nan-giao-thong-23005260 (1)
Chiếc xe ô tô 16 chỗ biến dạng hoàn toàn sau va chạm với xe khách Thành Bưởi.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng để xác định trách nhiệm của chủ xe và trách nhiệm của người khác có liên quan. Lực lượng điều tra vẫn đang tiến hành nhanh chóng, sớm có kết luận chính thức để làm rõ và xử lý.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ xe. Tiếp tục làm việc với nhà xe để yêu cầu chủ xe Thành Bưởi quán triệt các lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo được trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20", Đại tá Sơn cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 2h40 cùng ngày, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển chở theo 34 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tông vào phía sau bên trái xe tải mang biển kiểm soát 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó xe ô tô khách 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số kiểm soát 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), điều khiển chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai gồm: tài xế xe 16 chỗ Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) và anh Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), tử vong trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lương Ý / VTC News