Quốc tế
04/11/2024 21:41Còn 1 ngày đến bầu cử Mỹ 2024, tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump cân bằng
Cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều nhận được sự ủng hộ của 49% cử tri đã đăng ký và chỉ có 2% chưa quyết định.
NBC News cho biết sự ủng hộ dành cho bà Kamala Harris dựa trên "sự nhiệt tình ngày càng tăng của đảng Dân chủ, dẫn trước ông Donald Trump 20 điểm trong chính sách đối với vấn đề phá thai". Ngoài ra, lợi thế của Phó tổng thống Kamala Harris còn nằm ở việc ứng cử viên đảng Dân chủ quan tâm đến tầng lớp trung lưu hơn.
Ngày 5/11 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. (Ảnh: AP)
Theo kênh truyền hình NBC News, cựu Tổng thống Donald Trump được "hai phần ba số cử tri ủng hộ vì họ tin đất nước đang đi sai hướng và đánh giá tích cực về nhiệm kỳ tổng thống của ông trước đây". Đặc biệt, khi so sánh với thành tích hiện tại của Tổng thống Joe Biden, ông Trump chiếm lợi thế tăng trưởng kinh tế cùng chính sách kiểm soát chi phí sinh hoạt.
Cuộc khảo sát được NBC News tiến hành từ ngày 30/10 đến ngày 2/11 với hơn 1.000 cử tri tham gia và kết quả sai số chỉ nằm ở 3,1%.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5/11. Trước đó, ứng cử viên tranh cử vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ là Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, sau màn trình diễn kém cỏi tại cuộc tranh luận vào tháng 6 với cựu Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden chọn rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris. Sau đó, bà Kamala Harris được chính thức đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago.
Trước ngày bầu cử, bà Kamala Harris chọn đến Michigan, còn ông Donald Trump dự kiến đến ba tiểu bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia để vận động tranh cử.
Michigan là một trong 7 tiểu bang chiến trường được theo dõi chặt chẽ. Ông Trump cũng đã lật ngược tình thế ở Michigan - thành trì trước đây của đảng Dân chủ, trên con đường đánh bại Hillary Clinton vào năm 2016. Tổng thống Joe Biden từng đưa tiểu bang này trở lại phe Dân chủ vào năm 2020, nhờ sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và cộng đồng người da màu.
Khi bước vào chặng đua cuối cùng, nhóm chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Mỹ dự kiến tổ chức sự kiện kết nối trên 7 tiểu bang chiến trường vào ngày 4/11 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (45 phút trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (1 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (3 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (3 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (5 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (6 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (6 giờ trước)