Có thể hoãn giải U19 Châu Á có U19 Việt Nam tham dự

Giải U19 Châu Á 2020 có sự góp mặt của U19 Việt Nam có thể bị dời sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải vô địch U19 Châu Á 2020 dự kiến tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 14 đến 30.10 nhưng có khả năng bị tạm hoãn sang năm 2021. Theo kết quả bốc thăm, đội U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U19 Australia, U19 Saudi Arabia và U19 Lào.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết trên tờ Bernama hôm 30.8: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch U19 Châu Á 2020 có thể bị hoãn lại. Một số giải đấu như AFF Cup 2020 và các trận vòng loại World Cup 2022 đã bị lùi sang năm sau. Ngay cả việc có tổ chức được vào năm 2021 cũng không chắc chắn”.

Dự kiến trong tuần sau, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có hoãn giải U19 Châu Á 2020 sang năm 2021 hay không. Đây là giải cũng được tính là vòng loại cho U20 World Cup 2021 tại Indonesia. 4 đội có thành tích cao nhất sẽ giành vé đến giải đấu tại Indonesia, dự kiến tổ chức từ ngày 20.5 đến 12.6.2021.

AFC đang lâm vào tình cảnh khó xử bởi việc hoãn giải U19 Châu Á sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ và rất khó để bố trí thời gian tổ chức vào năm sau, khi lịch thi đấu đã rất dày đặc.

U19 Việt Nam đã có 3 đợt tập trung để chuẩn bị giải U19 Châu Á 2020. Đội do huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt, đặt mục tiêu giành vé dự FIFA U20 World Cup 2021.

BÍCH THÙY

U19 Việt Nam nhận tin không vui sau 10 ngày khổ luyện U19 Việt Nam nhận tin không vui sau 10 ngày khổ luyện
Chức vô địch U19 sẽ là động lực cho Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức Chức vô địch U19 sẽ là động lực cho Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức
/ laodong.vn