Cổ phiếu VinFast tiếp tục tăng mạnh trên sàn Nasdaq

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11 (giờ Mỹ), cổ phiếu VinFast tăng 8,15% so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 7,56 USD/cổ phiếu.

Với mức giá này, vốn hóa của VinFast ở mức 17,63 tỷ USD, đứng thứ 23 trong danh sách các hãng xe ô tô trên thế giới.

Hiện VinFast đứng ngay trên hãng xe Rivian của Mỹ và đứng ngay sau "ông lớn" Suzuki đến từ Nhật Bản.

Cổ phiếu VinFast tăng 8,15% so với phiên liền trước. (Ảnh chụp màn hình)

Cổ phiếu VinFast tăng 8,15% so với phiên liền trước. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, tại Lễ trao giải “Make the Future Green” trong khuôn khổ Hội nghị Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (Vietnam Innovation Summit 2023) diễn ra cuối tuần qua, VinFast đã nhận Giải thưởng Dự án Công nghiệp xanh xuất sắc.

Giải thưởng Dự án Công nghiệp xanh xuất sắc (Outstanding Green Industrial Project Award) tôn vinh doanh nghiệp dẫn đầu, tiên phong trong thực hiện các giải pháp xanh, có cống hiến và đóng góp nổi bật với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

 

Giám khảo giải thưởng - ông Dan Vardie, Nhà sáng lập và hiện là Chủ tịch AUTOBEST, đánh giá cao tầm nhìn và chiến lược của Vingroup khi đầu tư hàng tỷ USD để phát triển VinFast như một dự án công nghiệp xanh có quy mô vươn tầm quốc tế, đón đầu xu hướng điện hoá trong giao thông vận tải và thúc đẩy lối sống xanh đang diễn ra trên toàn thế giới.

Giới chuyên gia tham dự hội thảo nhìn nhận, chỉ trong vòng 5 năm bước chân vào ngành sản xuất ô tô, VinFast đã đạt được những thành quả “vô tiền khoáng hậu” trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Đó là dải sản phẩm xe điện đầy đủ, từ xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện, đến xe buýt điện; cùng các chính sách bán hàng, hậu mãi hấp dẫn và hệ thống trạm sạc phủ kín trên toàn quốc, để khách hàng có thể trải nghiệm phương tiện xanh một cách dễ dàng, thuận tiện, thông minh và tiết kiệm hơn.

Các sản phẩm của VinFast không chỉ có mặt trong nước mà còn được xuất khẩu tới nhiều thị trường quốc tế, trong đó có các thị trường lớn như Mỹ, EU…VinFast cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất hiện tại niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ.

Tính đến tháng 11/2023, VinFast đã đưa ra thị trường từ 15 mẫu xe máy điện phổ thông đến cao cấp, 7 mẫu ô tô điện trải đủ mọi phân khúc, hệ thống xe buýt điện VinBus đang phục vụ hàng triệu lượt di chuyển mỗi ngày tại Hà Nội và TP.HCM.

Hệ thống đại lý, showroom và trung tâm bảo dưỡng của VinFast có độ phủ rộng nhất trong các hãng xe tại Việt Nam, kết hợp hệ thống trạm sạc công cộng lớn nhất nước với hơn 150.000 cổng sạc tại khắp 63 tỉnh thành. Vị trí đặt trạm sạc được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để đảm bảo về độ phủ, từ đó tạo sự thuận tiện cho các chủ xe VinFast khi sử dụng xe điện.

https://vtc.vn/co-phieu-vinfast-tiep-tuc-tang-manh-tren-san-nasdaq-ar837485.html

Thành Lâm / VTC News