Đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng trên Phố Wall, kéo nhóm chip AI giảm mạnh sau báo cáo kém tích cực của Broadcom và lo ngại lãi suất cao hơn.

Đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng trên Phố Wall, kéo nhóm chip AI giảm mạnh sau báo cáo kém tích cực của Broadcom và lo ngại lãi suất cao hơn.

Cổ phiếu các hãng bán dẫn niêm yết tại Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khiến khoảng 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường của ngành bị thổi bay.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip niêm yết tại Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên thứ Sáu, thổi bay khoảng 1,3 nghìn tỷ USD giá trị thị trường. Ảnh: Reuters

Đà giảm lan rộng sang nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), gồm Nvidia, Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology và Broadcom.

Chỉ số chip PHLX, thước đo của nhóm cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ, giảm 10,3%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3-2020, thời điểm đại dịch Covid-19 khiến thị trường tài chính toàn cầu lao dốc. Tính chung hai phiên giao dịch gần nhất, chỉ số này mất khoảng 12%.

Làn sóng bán tháo gia tăng sau khi Broadcom công bố kết quả kinh doanh quý cho thấy nhu cầu đối với các dòng chip AI thiết kế riêng cho khách hàng tăng chậm hơn kỳ vọng của giới đầu tư. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn tăng mạnh nhờ làn sóng AI trong thời gian qua, đang bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Trước đó, chỉ số PHLX vừa lập mức cao kỷ lục vào ngày thứ Tư. Dù giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần, chỉ số này vẫn tăng khoảng 73% kể từ đầu năm.

Nvidia, tâm điểm của làn sóng đầu tư vào AI, giảm khoảng 6%, khiến hơn 300 tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi. Áp lực bán cũng lan sang Micron Technology, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ, với mức giảm 13%.

Marvell Technology mất 17%, trong khi AMD, đối thủ lớn của Nvidia trong mảng chip xử lý AI, giảm gần 11%.

Dennis Dick, nhà giao dịch độc lập tại Triple D Trading, cho rằng nhiều nhà đầu tư đã quen với chiến lược mua vào mỗi khi cổ phiếu chip điều chỉnh.

“Chiến lược mua vào khi giá giảm đã mang lại lợi nhuận trong thời gian dài, nhưng phiên giao dịch hôm nay cho thấy điều đó không còn hiệu quả như trước,” ông nhận định.

Áp lực lên nhóm công nghệ còn đến từ báo cáo việc làm của Mỹ khả quan hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Điều này thường gây bất lợi cho các cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ có định giá cao. Chỉ số S&P 500 giảm 2,6% trong phiên.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện nay chưa đồng nghĩa với việc xu hướng tăng của ngành bán dẫn đã kết thúc.

Ohsung Kwon, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Wells Fargo, nhận định nhóm cổ phiếu bán dẫn đã ở trạng thái được mua quá mức trong thời gian dài nên việc điều chỉnh là khó tránh khỏi.

“Tôi không nghĩ đây là dấu chấm hết cho thị trường tăng giá của ngành bán dẫn,” ông Kwon cho biết.

Theo Reuters

Tùng Lâm (hanoimoi.vn)