Quốc tế
17/06/2020 22:19Cơ hội thắng cử áp đảo đang đón đợi ông Trump
"Chúng tôi nghĩ sẽ long trời lở đất" - các quan chức đảng Cộng hòa nói về viễn cảnh chiến thắng bầu cử cuối năm 2020 giúp ông Trump làm chủ Nhà Trắng thêm 4 năm.
Các tín hiệu thông thường hiện nay cho thấy, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực giành thêm một nhiệm kỳ nữa. Nền kinh tế chao đảo, đại dịch Covid-19 hoành hành và các kết quả thăm dò thể hiện uy tín của Donald Trump suy giảm.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP) |
Tuy nhiên, theo tạp chí Politico, thông qua tổ chức rộng lớn của đảng Cộng hòa ở các bang, cách tiếp cận chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đang củng cố một quan điểm khác biệt cơ bản.
Qua các cuộc phỏng vấn với hơn 50 lãnh đạo đảng Cộng hòa cấp bang, quận và hạt, một viễn cảnh bầu cử đang dần hiện ra, không hề xấu đi với ông Trump so với 6 tháng trước, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Đó là bởi đại dịch Covid-19 đang thoái lui và nền kinh tế đang phục hồi.
"Càng nhiều thứ tồi tệ xảy ra ở đất nước này thì càng làm tăng sự ủng hộ dành cho ông Trump", Politico dẫn lời Phillip Stephens, lãnh đạo đảng Cộng hòa ở hạt Robeson, bang Bắc Carolina, một trong số vài hạt hẻo lánh yêu quý Barack Obama nhưng đã chuyển sang ủng hộ Trump hồi năm 2016.
"Chúng tôi gọi ông ấy là Teflon Trump. Chẳng gì có thể gây trở ngại, bởi vì nếu có thì mọi thứ còn tuyệt vời hơn cả hồi năm 2016". Năm nay, Stephens nói, "chúng tôi nghĩ sẽ long trời lở đất".
Năm tháng trước ngày bỏ phiếu, nhiều quan chức Cộng hòa cấp bang và hạt dự đoán đó sẽ là một cuộc bầu cử sít sao. Tuy nhiên, từ Bờ Đông cho tới Bờ Tây và các bang chiến địa nằm ở giữa đang lan tỏa một niềm tin vượt trội rằng, cũng như 4 năm trước, năm nay chắc chắn ông Trump sẽ lại thành công.
Andrew Hitt, Chủ tịch đảng Cộng hòa bang Wisconsin, cho biết, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thời điểm người dân dồn sự chú ý vào virus corona, thăm dò ý kiến nội bộ cho thấy "một sự chùng xuống khỏi điểm mà chúng tôi muốn đạt được". Nhưng giờ đây, theo ông, mọi thứ "đang quay trở lại điểm chúng tôi mong muốn. Tập trung vào kinh tế và tái mở cửa, đưa nước Mỹ trở lại sẽ tạo được đồng thuận với người dân".
Ở Ohio, Jane Timken - Chủ tịch đảng Cộng hòa của bang này - khẳng định bà không thấy có bằng chứng cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump sụt giảm. Jennifer Carnahan, Chủ tịch đảng này ở Minnesota, cũng đưa ra đánh giá tương tự.
Lawrence Tabas - Chủ tịch đảng Cộng hòa bang Pennsylvania - thậm chí đi xa hơn khi dự đoán ông Trump không chỉ giành được bang này mà còn hạ gục đối thủ Biden ở khoảng cách hơn 100.000 phiếu - gấp đôi ranh giới ông đạt được năm 2016.
Kyle Hupfer - Chủ tịch đảng Cộng hòa bang Indiana - mô tả: "Trái với những gì mà truyền thông thể hiện, vẫn còn một mức độ ủng hộ rất cao ngoài kia".
Theo Politico, bộ máy đảng Cộng hòa mà Trump lãnh đạo năm 2020 cũng khác biệt đáng kể so năm 2016. Khi ấy, nhiều nhân vật cùng đảng vẫn e ngại dành cho ông cái nhìn thận trọng. Giờ đây, ở cấp độ bang, nhiều vị trí được coi là không cam kết đủ với Tổng thống đã bị thay thế bằng những người trung thành với ông.
Thanh Hảo
- Pháp huy động 70.000 cảnh sát trước nguy cơ bạo loạn diện rộng (10:44)
- U40 trước làn sóng AI: Dày dạn kinh nghiệm vẫn nơm nớp lo mất việc (10:44)
- Sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Chuyên gia góp ý thế nào? (10:43)
- Xe điện tăng nhanh, chung cư Hà Nội loay hoay tìm chỗ sạc (1 giờ trước)
- Nắng nóng thiêu đốt ở châu Âu, 50.000 người thiệt mạng trong mùa hè (1 giờ trước)
- HLV Bayern Munich ngã gục trên sân tập, phải nhập viện khẩn cấp (2 giờ trước)
- Khói mù do cháy rừng từ Indonesia: Phép thử năng lực phối hợp của ASEAN (2 giờ trước)
- Cơ sở đào tạo phải đẩy sớm lịch công bố phương án tuyển sinh 2027 (2 giờ trước)
- Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế (2 giờ trước)
- Nga giữ lãi suất 14% trước sức ép lạm phát và thâm hụt ngân sách (2 giờ trước)
