"Cò" đưa lao động đi Anh cắt liên lạc sau khi bị đánh động?

Liên quan đến việc nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh có đơn trình báo về nghi vấn con em mình có thể là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể ở xe container ở Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong

Gia đình ông Thìn lo lắng con gặp nạn ở Anh. Ảnh: Trần Tuấn

“Người quen” dẫn mối

Tiếp xúc với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Thìn (56 tuổi, ở tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thông qua một người tên Tr. ở xã Thiên Lộc (Can Lộc) giới thiệu, gia đình ông đã phải bỏ ra 950 triệu đồng để con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) được dẫn sang Trung Quốc, sang Pháp, rồi sang Anh bất hợp pháp.

Sau sự việc, con gái nhắn tin về với nội dung “con chết vì không thở được” vào ngày 23.10, sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình ông Thìn tin rằng, con mình là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở Anh. Đau buồn, lo lắng, ông Thìn cũng bày tỏ mong muốn sớm được những người môi giới, tổ chức đưa đi trả lại tiền cho gia đình, nếu không sẽ gánh nợ chồng chất không biết đến khi nào mới trả được.

co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong
Gia đình ông Thìn từng nộp số tiền lớn cho những người tổ chức đưa con gái mình đến Anh lao động “chui” (ảnh do gia đình chụp trước đó).

Ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, ở xóm Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, có con trai là Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) cũng bị mất liên lạc, cho hay, Lượng làm việc ở Pháp đã 2 năm. Cách đây khoảng 3 tuần, Lượng gọi điện về nói sắp tới sẽ sang Anh. Thế nhưng trùng vào thời điểm 39 người chết trên xe container ở Anh thì gia đình mất liên lạc với Lượng.

Cũng theo người thân, trước khi phát hiện sự việc chấn động ở Anh, có người môi giới ở bên kia gọi điện về báo tin, nếu như Lượng sang đến Anh an toàn thì gia đình phải nộp thêm tiền cho họ.

Đối tượng “môi giới” đã cắt liên lạc

Sáng ngày 31.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết, ngoài việc 5 gia đình trên địa bàn trình báo con họ mất liên lạc ở Anh, một số gia đình trong số này còn cung cấp số điện thoại 036….2223 của một người được cho là môi giới. Tuy nhiên, hiện số điện thoại đó không thể liên lạc. Theo ông Tuấn, sau lo ngại con em mình gặp bất trắc, nhiều gia đình đã gọi điện vào số đó, chính quyền địa phương cũng gọi nhưng đều không có tín hiệu.

Sáng nay, phóng viên Lao Động cũng gọi nhiều cuộc vào số máy nói trên nhưng không có tín hiệu. “Chúng tôi không nắm được người môi giới ở đâu, có phải là người địa phương hay không. Việc này cơ quan điều tra họ đang làm rõ” – ông Tuấn nói.

co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong
Số điện thoại mà chính quyền xã Thiên Lộc tiếp nhận được từ phản ánh của một số người dân cho rằng đó là của “cò”, đã không thể liên lạc được sau nỗ lực liên hệ của phóng viên sáng nay (31.10).
co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong
Một góc xã Thiên Lộc, nơi có đến 5 gia đình trình báo con mất tích ở nước ngoài. Ảnh: Trần Tuấn

Theo đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” sau khi điều tra, xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo con mất tích khi sang Anh, và điều tra dấu hiệu vi liên quan đến hành vi môi giới tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.

co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong Cảnh sát Anh truy lùng "ông trùm" người Việt vụ 39 thi thể
co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong Thiếu nữ mất liên lạc khi đi Anh, môi giới trả lại bố mẹ 1 tỷ rồi biến mất
co dua lao dong di anh cat lien lac sau khi bi danh dong Tại sao nhiều người Trung Quốc và Việt Nam bị đưa trái phép sang Anh?