Quốc tế
27/05/2020 17:45Chuyến phà hơn 2.400km phát tán COVID-19 khắp đảo quốc ở Đông Nam Á
Hôm 7.4, đúng ngày Jakarta đóng cửa các trường học và hoạt động kinh doanh không thiết yếu cũng như yêu cầu người dân ở nhà, phà cập cảng ở thành phố cảng Baubau, thuộc tỉnh Đông Nam Sulawesi ở phía đông Indonesia. Trên phà dài 164m có 621 hành khách lên bờ ở thành phố lớn thứ 2 của tỉnh.
Đây là hành trình tương tự như nhiều hành trình khắp Indonesia. Các chuyến phà thuộc sở hữu nhà nước là tuyến giao thông huyết mạch cho khoảng hơn 6.000 đảo của đất nước. Các chuyến phà thường đầy ắp hành khách và hàng hóa.
Phà Dorolonda thường xuyên đi trên tuyến đường dài 2.400km, có ghé qua 7 cảng, trong đó có Namlea và Ambon ở Maluku.
Hành trình của phà Dorolonda, theo Straits Times, góp phần cho thấy các liên kết vận chuyển chính đã góp phần lây lan COVID-19 khắp đảo quốc ở Đông Nam Á này ra sao.
Một số hành khách của phà hôm 7.4 đã lên tàu ở Surabaya, thuộc Đông Java và Makassar ở Nam Sulawesi. Tuy nhiên, phần lớn hành khách lên tàu ở Jakarta - nơi bắt đầu hành trình 1.755km về phía tây - và cũng là nơi dịch COVID-19 đang lan rộng hơn một tháng.
Phà Dorolonda sau đó rời Baubau, dừng lại ở một số cảng trước khi đến Ternate, Bắc Maluku, cách Baubau hơn 860km về phía đông bắc.
Đến ngày 17.4, tổng số 19 thành viên thủy thủ đoàn phà Dorolonda cho kết quả mắc COVID-19 và được cách ly ở Ternate. Cả Dorolonda cũng vậy. Phà không được đón khách. Nhưng sau đó, phà được đưa trở lại Jakarta và hiện đang neo đậu ở cảng Tanjung Priok.
Dù vậy, ở Baubau, đã có những tổn hại. 621 hành khách của Dorolonda đã phân tán đi khắp nơi. Nhiều người đi vào và ở lại thành phố nhưng có tới 2/3 khách di chuyển tới các vùng nông thôn hoặc tớ thủ phủ Kendana cách đó 220km về phía bắc. Có những người khác dừng lại ở các đảo lân cận, trong đó có những người tới huyện Wakatobi cách Baubau 150km về phía đông.
Định vị, xét nghiệm và xử lý các mẫu bệnh phẩm từ những hành khách này mất một tháng và hiện chỉ giới chức mới xác định được bao nhiêu người lây nhiễm từ chuyến phà này.
Đến ngày 13.5, sau khi phòng thí nghiệm gần nhất ở Makassar, cách đó 330km, hoàn tất các xét nghiệm tồn đọng, thông tin rằng, số ca COVID-19 được xác nhận ở Đông Nam Suawesi tăng đột biến. Trong 2 ngày, số ca tăng gấp đôi lên tới 183, với hầu hết liên quan tới Dorolonda.
Tổng thống Joko Widodo đã cấm di chuyển không cần thiết khỏi Jakarta từ 24.5 tuy nhiên những chuyến phà như Dorolonda có khả năng đã đưa virus SARS-CoV-2 đến những nơi xa xôi nhất của quốc đảo. Hiện, tất cả các chuyến phà liên đảo đã bị đình chỉ tới tháng 6.
Tiến sĩ Pandu Riono - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Indonesia cho biết, dữ liệu thu thập từ Facebook cho thấy 1,7 triệu người rời khỏi khu vực Jakarta từ ngày 5.4 đến ngày 1.5.
Tiến sĩ Laode Rabiulawal - phát ngôn viên của lực lượng đặc trách COVID-19 ở Đông Nam Sulawesi cho hay, phong tỏa Jakarta cần duy trì hiệu lực để kéo dài thêm thời gian giúp tỉnh này ngăn chặn dịch bệnh. Hiện Đông Nam Sulawesi có tới 220 ca COVID-19.
Theo cập nhật COVID-19 sáng 27.5 của Worldometers, Indonesia xếp thứ 32 trên toàn cầu về số ca COVID-19 với 23.165 ca mắc và 1.418 người chết.
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (18:23)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (1 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (2 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (2 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (5 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (5 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (5 giờ trước)