Chuyên gia: 'Toà nhà Hàm cá mập có kiến trúc xấu, phá bỏ là hoàn toàn phù hợp'

Các chuyên gia cho rằng, toà nhà "Hàm cá mập" có kiến trúc không phù hợp, việc phá bỏ để xây dựng không gian công cộng là quyết định hợp lý.

Chủ trương của Hà Nội về việc phá bỏ tòa nhà trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng (còn gọi là "Hàm Cá Mập") nhằm cải tạo không gian, cảnh quan khu vực Hồ Gươm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo KTS Phạm Hoàng Phương, chuyên gia lý luận phê bình kiến trúc, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng), cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm là việc quan trọng, cần triển khai sớm.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là “điểm lõi”, rất quan trọng về kiến trúc cảnh và bản sắc đô thị của Hà Nội. Tuy nhiên, công tác chỉnh trang mới chỉ dừng ở từng phần: Lát đá vỉa hè, cải tạo bờ kè, xây dựng thêm các tượng đài…

Thêm vào đó, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đang thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe dẫn đến phát sinh nhiều bãi xe tự phát. Hệ thống nhà vệ sinh công cộng quanh khu vực này cũng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, gây mất mỹ quan đô thị…

Toà nhà

Toà nhà "Hàm cá mập" nằm ở vị trí đắc địa Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

“Lần này, thành phố có cách tiếp cận rất hay, thay vì cải tạo các chức năng đơn lẻ thì tập trung vào mục tiêu xây dựng không gian công cộng. Đặc biệt, việc phá bỏ "Hàm cá mập" để xây dựng không gian ngầm sẽ mang lại những hiệu quả tốt trong việc bổ sung hạ tầng.

 

Trước đây, "Hàm cá mập" từng bị phản ánh rất nhiều, đầu tiên là kiến trúc xây dựng xấu, màu đen. Sau đó, tòa nhà này nhiều lần được sửa chữa để được như hiện tại. Sau thời gian sử dụng, đến nay tòa nhà này bị phá bỏ là hoàn toàn phù hợp để nhường chỗ cho không gian công cộng khác”, chuyên gia lý luận phê bình kiến trúc cho biết.

KTS Phạm Hoàng Phương lưu ý, khi xây dựng không gian ngầm tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cần kết nối đồng bộ với khu vực ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).

Nói về chủ trương phá bỏ toà nhà "Hàm cá mập", PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, cho biết, đây là chủ trương đúng bởi toà nhà mọc lên không phù hợp với mỹ quan chung của Hà Nội cổ kính, văn hiến. Nhiều cử tri cho rằng, toà nhà "Hàm cá mập" làm giảm vẻ đẹp của thành phố.

"Khi toà nhà này mọc lên, rất nhiều người tâm tư, thấy công trình gây ảnh hưởng thẩm mỹ của khu vực hồ Hoàn Kiếm và cảnh quan chung của Hà Nội", PGS.TS Bùi Thị An giãi bày.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, Hà Nội quyết tâm phá bỏ toà nhà "Hàm cá mập" là hoàn toàn phù hợp với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ngoài nghiên cứu quy hoạch khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Hà Nội cũng đang xem xét mở rộng không gian công cộng ở phía đông hồ Hoàn Kiếm. Bàn luận về chủ trương này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, từ năm 1994 đến nay có rất nhiều đề xuất, các cuộc họp để tìm ra phương án mở rộng.

Thêm vào đó, cũng có rất nhiều cuộc thi nhằm tạo sự liên kết giữa hồ Hoàn Kiếm với các khu vực xung quanh như cuộc thi về cải tạo cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, sửa tòa nhà "Hàm cá mập", cải tạo phố Hàng Khay…. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 30 năm, những nội dung này vẫn chưa được triển khai..

“Cần nhìn nhận tổng thể mối quan hệ của khu vực hồ Hoàn Kiếm với khu vực xung quanh và kế thừa từ các cuộc thi tầm quốc gia và quốc tế để có những sự lựa chọn tốt nhất khi tiến hành cải tạo khu vực quanh hồ”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

https://vtcnews.vn/chuyen-gia-toa-nha-ham-ca-map-co-kien-truc-xau-pha-bo-la-hoan-toan-phu-hop-ar930024.html

Minh Tuệ / VTC News