Tài chính - Ngân hàng
17/07/2026 10:41Chuyên gia: Fed chỉ trì hoãn tăng lãi suất trong tháng 7
![]() |
Sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 7
“Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến cả ở cấp độ tổng thể và cấp độ lõi, điều này đã làm giảm bớt mọi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vào tháng 7”, Art Hogan – Chiến lược gia thị trường chính của B Riley Wealth bình luận sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, qua đó kéo tốc độ tăng hàng năm xuống còn 3,5%.
Đồng quan điểm, Seema Shah - Chiến lược gia toàn cầu trưởng tại Principal Asset Management cũng cho rằng, dữ liệu CPI “gần như loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 7”.
Tương tự, Bosco Wu - Chiến lược gia đầu tư tại Bank of East Asia cũng cho rằng, "thị trường đã định giá quá cao khả năng tăng lãi suất vào tháng 7, điều mà giờ đây có vẻ hơi quá mức khi lạm phát đang hạ nhiệt nhanh chóng”.
Không chỉ tháng 7 mà Jeffrey Roach – Chuyên gia kinh tế trưởng của LPL Financial thậm chí còn cho rằng, “dường như Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ ít có khả năng tăng lãi suất trong vài cuộc họp tới”.
Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch cũng chỉ định giá khoảng 10% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7, giảm mạnh so với mức 35% trước khi báo cáo CPI tháng 6 được công bố.
Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan hôm thứ Năm (16/7) đã công khai ủng hộ việc tăng lãi suất, điều này cho thấy, sự bất đồng quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách có thể còn gay gắt hơn tại cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 28-29 tháng 7. “Lạm phát đã quá cao, kéo dài quá lâu, và dường như không có xu hướng giảm xuống mức 2%”, Logan nói trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước tại Houston. “Hiện tại, tôi tin rằng việc tăng lãi suất một cách khiêm tốn sẽ cân bằng tốt hơn triển vọng và rủi ro đối với các mục tiêu về việc làm tối đa và ổn định giá cả của FOMC”. |
Khả năng tăng lãi suất vẫn còn
Song các chuyên gia vẫn cho rằng, nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay do lạm phát vẫn chạy trên mục tiêu 2% của Fed trong 63 tháng. Bên cạnh đó, việc lạm phát giảm tốc trong tháng 6 có thể chỉ là nhất thời, bởi hiện xung đột lại tiếp tục leo thang ở Trung Đông, đẩy giá dầu tăng cao trở lại.
Chẳng hạn theo Art Hogan của B Riley Wealth, việc lạm phát giảm tốc trong tháng 6 chủ yếu do sự giảm mạnh giá năng lượng trong tháng, tuy nhiên điều đó đã bị đảo ngược trong tháng 7.
“Chúng ta sẽ phải chờ xem và theo dõi báo cáo CPI tiếp theo để xem liệu điều đó có làm thay đổi kỳ vọng về việc tăng lãi suất hay không, nhưng hiện tại, tôi nghĩ rằng bất kỳ ý tưởng nào về việc tăng lãi suất vào tháng 7 đều đã bị đẩy lùi sang những tháng sau đó”, ông cho biết.
David Russell – Trưởng bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation cũng cho rằng, mặc dù không có áp lực ngắn hạn nào đối với Fed, nhưng giá dầu mới là yếu tố quyết định trong dài hạn. “Năng lượng đã cứu vãn tình hình trong tháng 6, nhưng điều đó có thể trở thành dĩ vãng nếu eo biển Hormuz không sớm được mở cửa”.
Tương tự, Seema Shah của Principal Asset Management cũng cho rằng, triển vọng là rất không chắc chắn hơn. “Giá năng lượng tăng trở lại, sự tập trung ngày càng tăng vào tác động lạm phát của sự bùng nổ chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI), và việc Warsh (Chủ tịch Fed) tái khẳng định sự không khoan nhượng đối với lạm phát cao cho thấy nguy cơ tăng lãi suất trong năm nay vẫn còn rất lớn”, ông nói.
Các nhà phân tích tại Capital Economics cũng cho biết, việc Fed tăng lãi suất chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là liệu có tăng hay không. “Nhìn chung, theo chúng tôi, sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với những dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang phục hồi, sẽ tiếp tục giữ lạm phát lõi ở mức trên mục tiêu”.
Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà đầu tư vẫn đang định giá tới 60% khả năg Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, cho dù xác suất đã giảm khá mạnh so với mức 90% trước khi dữ liệu lạm phát tháng 6 được công bố.
- Kiến trúc độc đáo của 5 sân bay đẹp nhất thế giới (2 giờ trước)
- 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' phải cắt dạ dày vì ung thư 13 năm trước giờ ra sao? (3 giờ trước)
- NSƯT được mệnh danh 'vua nhạc đỏ', sở hữu 2 khu du lịch (3 giờ trước)
- Khoai tây bị 'nấu chín' trong lòng đất khi nắng nóng kỷ lục càn quét Đông Á (4 giờ trước)
- Hàng xóm định tiêm thuốc bổ não để hết chóng mặt, BS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo (5 giờ trước)
- Cận cảnh 15.000 dinh thự xa hoa của 'ông trùm đá quý" bị bỏ hoang (5 giờ trước)
- Thấp tầng Ocean City: Lợi thế kép của nguồn cung hữu hạn trong khu đại đô thị (6 giờ trước)
- Siêu thị giảm giá đến 50% kích cầu tiêu dùng phục hồi thị trường nội địa (6 giờ trước)
- Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội (6 giờ trước)
- Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng (8 giờ trước)
