Chuyên gia: Bão số 1 đạt cực trị, gây giông lốc cách hàng trăm km

Theo chuyên gia khí tượng, tính đến chiều 17/7, bão số 1 đang đạt cường độ cực trị (cấp 12), cùng mưa lớn thì khu vực cách tâm bão hàng trăm km có thể có giông lốc.

Chiều 17/7, thông tin đến báo chí về diễn biến của bão số 1, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) cho biết, bão số 1 đổi hướng một chút, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (trước đó là Tây Bắc) với tốc độ nhanh hơn.

"Trong 3-4 giờ gần đây, tốc độ di chuyển của bão số 1 khoảng 20-25 km/giờ. Bão đang đạt cường độ cực trị (cấp 12), cách khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Đêm nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ", ông Hưởng nói.

chuyen-gia-du-bao-bao-so-1-19480703 (1)
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia).

Trưởng phòng Dự báo thời tiết thông tin, khi vào vịnh Bắc Bộ, bão sẽ có gió mạnh, cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội tại khu vực phía bắc Biển Đông.

Từ sáng 18/7, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội.

Cũng từ sáng 18/7, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

"Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có sóng biển cao 6-8 m. Sáng 18/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình sóng cao 2-3 m. Nước biển dâng cao có khả năng gây ra ngập lụt ở ven biển, do triều cường và sóng lớn", chuyên gia dự báo.

Ông Hưởng nhận định, trọng tâm mưa đã thay đổi một chút so với những dự báo trước. Theo đó, mưa lớn sẽ tập trung ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có lượng mưa thấp hơn.

Dự kiến mưa sẽ diễn ra từ đêm 17 - 19/7, khu vực Đông Bắc có lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to 100-200 mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-120 mm.

"Đề phòng mưa lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Ngoài mưa lớn cần đề phòng giông lốc, khi bão vào vịnh Bắc Bộ, những vùng xa như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, cách tâm bão hàng trăm km có thể có giông, lốc mạnh", ông Hưởng nói.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, Trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang Thái Nguyên.

Theo ông Hưởng, cơn bão số 1 hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, không phải là cơn bão độc lập nên ngoài mưa trong thời điểm bão đổ bộ thì mưa sau bão có thể kéo dài 2 ngày.

"Cũng không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện thì ngay sau khi cơn bão số 1 kết thúc có thể xuất hiện cơn bão số 2 hoặc một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện tại, phía nam Biển Đông xuất hiện hình thái thời tiết xấu, chúng tôi đang cảnh báo gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 3-5 m ở khu vực này", ông Hưởng nói thêm.

Anh Văn / VTC News