Chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện đảo Côn Đảo

Từ ngày 25 đến 26/03/2023, Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đại diện cho Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện Côn Đảo – Tỉnh BR-VT, với mục đích thăm hỏi chiến sĩ các đơn vị Biên phòng, Hải quân đóng quân trên đảo và một số gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác KVT – đại diện Đoàn Thanh niên PV GAS đến thăm và tặng máy lọc nước cho Trạm Radar 590 của Trung đoàn 251 - Bộ Quốc phòng 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam, kết hợp Kế hoạch về nguồn thường niên, Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã chủ trì chương trình với sự tham gia của 25 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) và chương trình hướng về biển đảo quê hương do các cấp đoàn cơ sở hưởng ứng phát động. Đây cũng là dịp tăng cường tính kết nối, giao lưu học hỏi cũng như thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ PV GAS với các vùng biên giới hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Chuyến đi còn mang đến cho Tuổi trẻ KVT cơ hội tìm hiểu một vùng đất có lịch sử bi hùng, nơi mỗi người đến đều mang nhiều cảm xúc khi cùng ôn lại các dấu mốc lịch sử, địa điểm di tích của hòn đảo quý giá giữa Biển Đông. 

Gửi tặng Đồn biên phòng Côn Đảo bộ máy chiếu phim 

Đoàn Thanh niên KVT ủng hộ các gia đình và học sinh khó khăn của Côn Đảo 

Trong hơn hai ngày thực hiện chương trình, đoàn công tác đã đến thăm và tặng máy lọc nước cho Trạm Radar 590 của Trung đoàn 251 - Bộ Quốc phòng; tặng Đồn biên phòng Côn Đảo bộ máy chiếu cùng 50 phần quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị trao tặng của chương trình là 50 triệu đồng. 

Đoàn đã viếng thăm Nghĩa trang Hàng Dương và thắp hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu – Người nữ anh hùng kiên trung, bất khuất của dân tộc cùng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đoàn đã tới thăm di tích lịch sử Trại giam Phú Hải, học tập ý chí Cách mạng của nhiều nhà cách mạng tài ba của dân tộc từng bị lưu đày tại đây.  

Tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương 

Tuy chỉ với thời gian gặp gỡ không dài, hòn đảo linh thiêng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các thanh niên KVT. Những tình cảm mà quân và dân trên đảo dành cho đoàn công tác cũng trở thành kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia chương trình, là động lực để các bạn đoàn viên tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị, góp phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Côn Đảo trở thành kỷ niệm sâu sắc, là động lực phấn đấu và cống hiến của Tuổi trẻ PV GAS
PV / Cổng thông tin điện tử PV GAS