Đẹp
05/09/2017 20:10Chứng ốm nghén nặng khi mang thai của công nương Kate
Hoàng tử Anh William cùng vợ là Công nương Kate Middleton vừa thông báo mang thai đứa con thứ ba. Như hai lần "bầu bí" trước, nữ công tước xứ Cambridge tiếp tục chịu đựng hội chứng ốm nghén nặng có tên hyperemesis gravidarum.
![]() |
| Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate |
Chia sẻ với USA Today, Giám đốc Dịch vụ Sinh sản tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe Tâm thần Lincoln là bà Kecia Gaither cho biết người mắc hội chứng hyperemesis gravidarum bị nôn mửa nghiêm trọng, dù không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ con nhưng thai phụ "vô cùng khốn khổ".
Đối với hầu hết ca mang bầu, triệu chứng nôn mửa của thai phụ sẽ biến mất khoảng tuần thai thứ 13-14. Trong khi đó, hyperemesis gravidarum kéo dài sự khó chịu tới gần ngày sinh, dễ gây ra tình trạng mất nước.
Giải thích nguyên nhân của hyperemesis gravidarum, các bác sĩ tin rằng nó xuất hiện do nồng độ Human Chorionic Gonadotropin (HCG), một loại hormone được tiết ra bởi nhau thai tăng lên quá nhanh. Chưa có bằng chứng cho thấy hyperemesis gravidarum liên quan đến thai nhi, song hiện tượng này phổ biến hơn ở những phụ nữ mang thai đôi hoặc thai ba.
Dưới 1% thai phụ nhập viện vì hội chứng hyperemesis gravidarum. Thông thường, bà bầu chỉ cần truyền dinh dưỡng, thuốc chống nôn hoặc kali cùng các chất điện giải khác nhằm khôi phục cân bằng hormone.
Trong một số ít trường hợp, người mẹ cần được chăm sóc đặc biệt và can thiệp sớm đề phòng biến chứng nghiêm trọng. Năm 2012 khi đang mang thai hoàng tử George, công nương Kate đã phải vào Bệnh viện King Edward VIII vì ngất ở nhà bố mẹ.
Tốt nhất, thai phụ nên tham vấn ý kiến của bác sĩ nếu tình trạng nôn ọe suốt 24 giờ hoặc hơn. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước và ăn nhiều bữa nhỏ.
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/chung-om-nghen-nang-khi-mang-thai-cua-cong-nuong-kate-3636937.html
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (2 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (3 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (3 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (3 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (3 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (3 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (4 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (5 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (6 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (7 giờ trước)
