Chùm ảnh: "Đã mắt” khám phá thủ phủ nhãn lồng Hưng Yên

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên nhiều diện tích trồng nhãn tại Hưng Yên đều sai quả. Sản lượng quả cho thu hoạch ước đạt trên 40.000 tấn. Ngay cả những cây nhãn trồng làm cảnh quan, bóng mát ven đường, bờ rào, khuôn viên công sở cũng cho quả lúc lỉu.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Sản lượng vụ nhãn năm nay của Hưng Yên ước đạt 41.000 tấn quả, tăng trên 10.000 tấn so với năm 2017.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Nhãn được mùa, hầu hết các cây đều cho ra một sản lượng lớn. Có cây cho ra được vài tạ nhãn.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Nhãn của Hưng Yên hiện đa dạng về chủng loại giống như nhãn lồng, nhãn hương chi, nhãn siêu ngọt, nhãn đường phèn, nhãn Miền Thiết..

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

...Có chùm nhãn nặng gần 2kg.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Năm nay thời tiết mưa nhiều nên các chùm nhãn quả đều, cùi dày nhiều nước. Nhãn lồng Hưng Yên có vỏ màu vàng sậm tự nhiên, cùi giòn, hạt nhỏ đen nháy, ngọt, thơm tự nhiên.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen
chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Về xuất khẩu, Trung Quốc được xác định là thị trường trọng tâm của nhãn Hưng Yên. Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nhãn vào Trung Quốc đạt 190 triệu USD, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu nhãn vào thị trường này, chỉ sau Thái Lan.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen
chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Sản lượng vụ nhãn năm nay của Hưng Yên ước đạt 41.000 tấn quả, tăng trên 10.000 tấn so với năm 2017.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Nhãn được mùa, hầu hết các cây đều cho ra một sản lượng lớn. Có cây cho ra được vài tạ nhãn.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Nhãn của Hưng Yên hiện đa dạng về chủng loại giống như nhãn lồng, nhãn hương chi, nhãn siêu ngọt, nhãn đường phèn, nhãn Miền Thiết..

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

...Có chùm nhãn nặng gần 2kg.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Năm nay thời tiết mưa nhiều nên các chùm nhãn quả đều, cùi dày nhiều nước. Nhãn lồng Hưng Yên có vỏ màu vàng sậm tự nhiên, cùi giòn, hạt nhỏ đen nháy, ngọt, thơm tự nhiên.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen
chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Về xuất khẩu, Trung Quốc được xác định là thị trường trọng tâm của nhãn Hưng Yên. Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nhãn vào Trung Quốc đạt 190 triệu USD, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu nhãn vào thị trường này, chỉ sau Thái Lan.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên nhiều diện tích trồng nhãn tại Hưng Yên đều sai quả. Sản lượng quả cho thu hoạch ước đạt sẽ trên 40.000 tấn, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện trưởng viện nghiên cứu rau quả cho biết: “Không chỉ Hưng Yên được mùa nhãn kỷ lục, mà cả miền Bắc được mùa nhãn, trong đó có vùng trọng điểm nhãn Sơn La. Về nguyên nhân quả nhãn năm nay chậm lớn là do từ đầu vụ xuân - hè cho tới trước cơn bão số 3, thời tiết rất ít mưa. Mặt khác cây nhãn năm nay đậu quả sai gấp 2 – 3 năm trước, nhưng nhà nông ít quan tâm cắt tỉa đúng mức hoặc chỉ cắt tỉa sơ lược”.

chum anh quotda mat kham pha thu phu nhan long hung yen Người dân Hưng Yên vào mùa thu hoạch nhãn

Sản lượng vụ nhãn năm nay của Hưng Yên ước đạt 41.000 tấn quả, tăng trên 10.000 tấn so với năm 2017.

/ http://www.nguoiduatin.vn