Chủ tiệm vàng trốn nợ 120 tỷ đồng

Bà Đỗ Thị Hải Yến (59 tuổi) bỏ trốn sau khi bị Công an thành phố Vĩnh Yên khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt 120 tỷ đồng bằng chiêu vay lãi suất cao.

Lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Yến từ ngày 2/10. Tuy nhiên khi khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện Yến không ở nơi cư trú. Ngày 7/10, bà Yến bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội.

chu tiem vang tron no 120 ty dong
Đỗ Thị Hải Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, bà Yến là chủ tiệm vàng bạc Oanh Vân 1 ở thành phố Vĩnh Yên. Từ năm 2014 đến nay, bà Yến lợi dụng uy tín của cửa hàng đã vay tiền của 139 người với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng. Nữ chủ tiệm hứa hẹn trả lãi suất từ 1,4 đến 1,6% một tháng và sẵn sàng thanh toán cả gốc lẫn lãi trong thời hạn 15 ngày khi người cho vay yêu cầu.

Thời gian đầu, bà Yến trả lãi đầy đủ song đến tháng 6/2019 bắt đầu dừng lại. Tiền vay của mỗi người từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.

chu tiem vang tron no 120 ty dong Phó Chủ tịch xã mất tích vì trốn nợ: 'Vay nhiều người'
chu tiem vang tron no 120 ty dong Nữ hiệu trưởng mất liên lạc nhiều ngày cùng khoản nợ lớn
chu tiem vang tron no 120 ty dong Đại gia chây nợ bị tịch thu tài sản: Hết thời ôm tiền tấn bỏ trốn
chu tiem vang tron no 120 ty dong La Thành biến mất, không còn cộng tác với Thế giới trẻ
/ vnexpress.net