Quốc tế
18/03/2023 00:51Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Nga
Chuyến thăm kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 20/3, diễn ra khi Bắc Kinh đề nghị làm trung gian hòa bình ở Ukraine, một nỗ lực đã vấp phải sự hoài nghi ở phương Tây.
“Trong các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề thời sự liên quan đến việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc”, Điện Kremlin cho biết.
Ngoài ra, một số văn kiện về hợp tác song phương cũng sẽ được ký kết.
Trung Quốc và Nga đã thiết lập quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2/2022, khi Tổng thống Putin đến thăm Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, vài tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Hai bên kể từ đó đã tiếp tục tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương. Thương mại giữa hai nước đã tăng vọt và Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, một nguồn doanh thu chính của Moscow.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Vào ngày 24/2, đúng một năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, Trung Quốc đã công bố lập trường gồm 12 điểm về cuộc chiến, trong đó kêu gọi ngừng bắn và đàm phán giữa hai bên.
Đầu tuần này, Bắc Kinh cũng đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, dự kiến sẽ được gia hạn trong thời gian tới.
Ngày 16/3, trong một cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh lo ngại về cuộc xung đột kéo dài vượt khỏi tầm kiểm soát và kêu gọi đàm phán về một giải pháp chính trị với Moscow.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba biết rằng Trung Quốc “luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine, cam kết thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (1 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (1 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (1 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (3 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (4 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (4 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (4 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (5 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (6 giờ trước)