Ngày 14-4, theo hãng tin Anadolu, ông Zoran Stevanovic, Chủ tịch Quốc hội Slovenia mới được bổ nhiệm, tuyên bố có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
slovenia.png
Chủ tịch Quốc hội mới được bổ nhiệm của Slovenia, tuyên bố dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này rút khỏi NATO. Ảnh: Parkvojaskezgodovine.si

Phát biểu trên đài truyền hình công cộng RTVSLO, ông Stevanovic khẳng định: “Chúng tôi đã hứa với người dân về một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rời khỏi NATO, và chúng tôi sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này”. Ông nhấn mạnh lập trường của mình không gắn với bất kỳ cường quốc nào, đồng thời cho rằng Slovenia cần giữ vững tính tự chủ và chủ quyền trong hoạch định chính sách.

“Chúng ta phải hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc, nhưng sự hợp tác này không bao giờ được đồng nghĩa với lệ thuộc. Quan hệ tốt đẹp với tất cả, nhưng phải vì lợi ích của Slovenia”, Chủ tịch Quốc hội Slovenia cho biết.

Bên cạnh đó, ông cũng phát tín hiệu chuyển hướng chính sách đối ngoại, khi tuyên bố phản đối việc tham gia vào các xung đột quốc tế, với lập luận Slovenia không thu được lợi ích đáng kể từ các hoạt động này.

Trong khi đề cập khả năng rời NATO, ông Stevanovic thừa nhận việc rời Liên minh châu Âu (EU) khó nhận được sự ủng hộ của công chúng, đồng thời lưu ý Slovenia vẫn hưởng lợi đáng kể từ tư cách thành viên EU. Ngoài ra, ông cho biết đảng của mình dự định theo đuổi các cam kết tranh cử khác, bao gồm ủng hộ Slovenia rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Liên quan đến chương trình nghị sự đối ngoại, ông Stevanovic cho biết có kế hoạch thăm Nga, với mong muốn thúc đẩy hợp tác và “xây dựng cầu nối” giữa các quốc gia, bất chấp những chia rẽ hiện nay giữa phương Tây và phương Đông.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)