Chủ tịch Quốc hội: Lựa chọn cán bộ chủ chốt cấp xã phải kỹ lưỡng

Nhấn mạnh sự quan trọng của việc bố trí cán bộ cấp xã, đặc biệt là cán bộ chủ chốt khi sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải lựa chọn kỹ lưỡng.

Chiều 5/6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; xem xét, thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định vấn đề quan trọng nhất là sắp xếp, lựa chọn cán bộ sau sắp xếp. Trong đó, đặc biệt là việc lựa chọn lãnh đạo cấp ủy đảng, bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND của 3.321 xã, phường, đặc khu sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Trong đó chủ tịch UBND này phải am hiểu về quản lý Nhà nước, có kinh nghiệm. Bộ Nội vụ cần có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố xung quanh vấn đề chọn nhân sự cấp xã, đặc biệt là chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau khi bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp xã, sẽ có hơn 1.000 nhiệm vụ từ cấp huyện, thậm chí cấp tỉnh thẳng chuyển thẳng xuống cấp xã để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền. Do đó, cần đặc biệt quan tâm cán bộ chủ chốt cấp xã.

Mục tiêu sắp tới được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là làm sao xã mạnh thì tỉnh mới mạnh, tỉnh mạnh Trung ương mới mạnh; tất cả chủ trương bây giờ tập trung ở cấp xã để triển khai thực hiện.

"Về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ cần tiếp tục chỉ đạo để địa phương quán triệt. Từ đó để người ta cảm thấy nhân sự A, B, C không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể thay thế. Chủ tịch xã chưa chắc gì điều cán bộ từ tỉnh xuống mà làm được. Ở dưới xã, cán bộ phải được lựa chọn thật kỹ lưỡng.

Bộ Chính trị, Tổng Bí thư rất quan tâm mặc dù nghị định phân cấp phân quyền cho địa phương chưa có nhưng tới đây sẽ tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp xã", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây sẽ ban hành 28 nghị định của Chính phủ để phân cấp, phân quyền cho cấp xã.

Về vấn đề tài sản công sau sáp nhập, Chủ tịch Quốc hội cho biết lo ngại chỗ mới thì thiếu diện tích dẫn đến tình trạng chỗ cần thì không có, chỗ có thì không sử dụng.

Trong giai đoạn đầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết phải từ nay đến cuối năm mới giải quyết cơ bản được vấn đề này, chứ không phải chỉ 1-3 tháng là xong.

Về đề án sáp nhập cấp tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nói: "Còn tâm tư trong cán bộ, nhân dân cũng muốn tên này, thủ phủ chỗ này nhưng các đồng chí hết sức chia sẻ, thông cảm vì Bộ Chính trị, Trung ương bàn rất kỹ rồi. Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thẩm tra trình Quốc hội làm sao tạo sự đồng thuận rất cao".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh là quan trọng, phức tạp đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để tính toán làm sao cho đúng, trúng vì liên quan tinh gọn bộ máy đảm bảo ổn định chính trị.

"Chúng ta ra quyết định nhưng làm sao nội bộ thông suốt, ra dân thông suốt thì mới thực hiện thành công, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, chủ trương lịch sử, trong giai đoạn lịch sử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định những vấn đề lịch sử, để tạo ra động lực mới, diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

https://vtcnews.vn/chu-tich-quoc-hoi-lua-chon-can-bo-chu-chot-cap-xa-phai-ky-luong-ar947263.html

Anh Văn / VTC News