Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, đặt tên phường Sài Gòn không chỉ nhắc nhớ, còn tôn vinh di sản lịch sử gắn bó từ thế kỷ XVII, từ thời kỳ người Việt mở cõi về phương Nam.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 22 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng 18/4, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, việc đặt tên phường dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa cùng với sự đồng thuận từ đa số cử tri và người dân, đặc biệt là những người từng sinh sống, gắn bó lâu dài tại địa phương.
Trên cơ sở đó, các địa phương đã thống nhất báo cáo, đề xuất UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TP xem xét tại kỳ họp lần này.
HĐND TP đánh giá cao sự chủ động của các quận, huyện trong việc lựa chọn và đặt tên xã, phường sau sáp nhập, đảm bảo gắn liền với địa danh lịch sử - văn hóa. Việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân nhằm đưa ra quyết định phù hợp lòng dân được biểu dương. Đặc biệt, HĐND TP hoan nghênh ý tưởng đặt tên Sài Gòn cho một phường trung tâm thành phố.
“Có rất nhiều bài báo đề cập đến ý nghĩa của việc đặt tên đường, tên phường, xã tại TP.HCM. Trong đó, nhiều ý kiến đánh giá cao việc lựa chọn tên Sài Gòn cho một phường trung tâm - nơi tập trung nhiều công trình biểu tượng của thành phố”, bà Nguyễn Thị Lệ nói và cho biết, lãnh đạo TP trân trọng sự quan tâm, ủng hộ của cử tri trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
“Việc có một phường mang tên Sài Gòn không chỉ là cách để nhắc nhớ, mà còn là sự tôn vinh một di sản lịch sử đã gắn bó với thành phố từ thế kỷ XVII, từ thời kỳ người Việt mở cõi về phương Nam. Đối với người Việt, dù đi đâu, ở đâu, tên gọi Sài Gòn vẫn luôn mang giá trị tinh thần đặc biệt”, Chủ tịch HĐND TP nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Lệ, tên gọi Sài Gòn không chỉ mang tính biểu tượng văn hóa - lịch sử, mà còn là điểm nhấn du lịch có thể thu hút du khách trong và ngoài nước. Khi tên gọi này được định danh rõ ràng trên bản đồ hành chính và du lịch quốc tế, nó sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
“Chúng ta đang đứng trước những chủ trương và quyết sách mang tính đột phá, khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới. Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đồng thời chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển mới", bà Lệ nhấn mạnh.
Chủ tịch HĐND TP cho biết, năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%, giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, hoàn thành 22 chỉ tiêu đã đề ra và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung: Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; chuẩn bị chu đáo tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Lễ hội Đảng nhân kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước; triển khai hiệu quả các đề án sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả.
Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND TP thông qua. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Chính phủ đúng tiến độ và chất lượng.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố.
Bên cạnh đó, các ban HĐND TP, tổ đại biểu, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.