Chợ đêm, quán bar ở Đà Lạt được hoạt động trở lại

Từ 0h ngày 29/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép những dịch vụ quán bar và chợ đêm Đà Lạt được hoạt động trở lại sau hơn nửa năm đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh COVID-10.

Trước đó, ngày 26/1, Báo CAND có bài “Tiểu thương mong mỏi mở cửa kinh doanh ở chợ đêm Đà Lạt”, phản ánh những kiến nghị chính đáng của bà con tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ đêm Đà Lạt. Theo đó, từ đầu tháng 5/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cùng với nhiều dịch vụ khác, chợ đêm Đà Lạt phải tạm dừng hoạt động.

Chợ đêm, quán bar ở Đà Lạt được hoạt đông trở lại -0

Bà con tiểu thương chợ đêm Đà Lạt tu sửa địa điểm kinh doanh để hoạt động trở lại.

Từ đó tới nay, hơn 200 quầy hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, quần áo cùng hàng trăm lao động tại chợ đêm Đà Lạt lâm cảnh thất nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, do không được kinh doanh trong thời gian dài, nhiều hàng hóa của bà con tiểu thương đã hư hỏng, ảnh hưởng tới chất lượng, thiệt hại về kinh tế.

Chợ đêm Đà Lạt là một địa điểm hấp dẫn du khách, thường hoạt động từ 17h tới 24h hằng ngày. Vào cao điểm mùa du lịch, địa điểm này mỗi đêm thu hút hàng nghìn du khách tới mua sắm, tham quan và sử dụng các dịch vụ ăn uống, ẩm thực tại đây.

Khắc Lịch

Du khách đổ về Đà Lạt cuối tuần, chốt kiểm soát dịch COVID-19 ùn ứ Du khách đổ về Đà Lạt cuối tuần, chốt kiểm soát dịch COVID-19 ùn ứ
Lâm Đồng phát hiện 175 ca nhiễm COVID-19, phần lớn trong cộng đồng Lâm Đồng phát hiện 175 ca nhiễm COVID-19, phần lớn trong cộng đồng
Xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 ở Đà Lạt Xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 ở Đà Lạt

/ cand.com.vn