Hậu trường - Chính khách
04/01/2025 16:56Chính trường Hàn Quốc chao đảo, Mỹ nói gì?
Trong thông điệp đầu tiên sau khi Cơ quan chống tham nhũng (CIO) Hàn Quốc tiến hành nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhưng không thành công, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 3/1 (giờ địa phương) cho biết, Mỹ "trông đợi chính phủ, quốc hội và người dân Hàn Quốc cùng làm việc để hướng tới một con đường ổn định", Yonhap đưa tin.
"Tiếp đó, chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc và quyền Tổng thống Choi Sang-mok để thúc đẩy lợi ích chung trong các giá trị chung của chúng ta", ông Kirby nói, cho biết Washington đánh giá cao nỗ lực của ông Choi trong "duy trì ổn định quốc gia" ở Hàn Quốc.
Theo ông Kirby, cam kết của Mỹ với mối quan hệ đồng minh cùng Hàn Quốc vẫn "vững chắc". "Chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng thế trận phòng thủ chung của chúng ta luôn mạnh mẽ, sẵn sàng ứng phó với bất cứ hành động khiêu khích hoặc đe dọa nào từ bên ngoài", quan chức Mỹ nói.
Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định, những diễn biến chính trị ở Hàn Quốc không ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh. Bà Singh cũng cho biết Washington không có kế hoạch thay đổi nào với 28.500 quân nhân Mỹ thường trực ở Hàn Quốc.
Chính trường Hàn Quốc những ngày qua ghi nhận nhiều diễn biến liên quan đến lệnh thiết quân luật mà Tổng thống Yoon ban bố hồi đầu tháng. Hôm 14/12/2024, quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định luận tội ông, khiến ông bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn. Dù vậy, ông vẫn giữ chức danh Tổng thống trong thời gian 180 ngày chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định.
Sau nhiều lần triệu tập ông Yoon tới làm việc không thành công, CIO ngày 3/1 cùng cảnh sát tới dinh thự của ông Yoon để triển khai lệnh bắt do Tòa án Tây Seoul thông qua hồi đầu tuần. Tuy nhiên, sau khoảng 5 tiếng rưỡi bế tắc, với nhiều cuộc giằng co cùng đơn vị bảo vệ tòa nhà và Cơ quan Cận vệ Tổng thống (PSS), CIO hoãn thực thi lệnh bắt để đảm bảo an toàn cho nhân viên.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết, những người ủng hộ ông Yoon trong ngày 3/1 đã tập trung bên ngoài dịnh thư Tổng thống Hàn Quốc để phản đối lệnh bắt. Một số người hô khẩu hiệu kêu gọi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tác động để giúp ông Yoon thoát khủng hoảng.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chinh-truong-han-quoc-chao-dao-my-noi-gi--i755535/
- AI nâng cấp, công nghệ hiện đại chưa từng có xuất hiện ở World Cup 2026 (21:01)
- Thế hệ dám tắt thông báo email, tin nhắn công việc sau giờ làm (57 phút trước)
- Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch World Cup 2026: Argentina chỉ đứng thứ 4 (1 giờ trước)
- Doãn Ngọc Tân gia nhập Thể Công Viettel (1 giờ trước)
- Vì sao Meta ra bản thu phí khi Facebook vẫn kiếm chục tỷ USD từ quảng cáo? (1 giờ trước)
- Cuộc điện thoại giận dữ của Tổng thống Trump với Thủ tướng Israel (3 giờ trước)
- Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch vàng miếng (3 giờ trước)
- Vindynamics lần đầu ra mắt robot hình người tại hai sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới (4 giờ trước)
- Không điều hòa, người Việt làm gì để chống chọi nắng nóng kỷ lục ở Anh? (6 giờ trước)
- Mua nhà Vinhomes Sài Gòn Park tháng 6: Lời ngay 1%, không lo chỗ học cho con (6 giờ trước)